Quà lưu niệm trong cuộc đua vào Nhà Trắng

(Baonghean.vn) - Cuộc đua vào Nhà Trắng chính thức gọi tên 2 đối thủ là Donald Trump đại diện Đảng Cộng hòa và Hillary Clinton của đảng Dân chủ. Trong chặng đường đầy gian nan, các ứng viên đã bỏ không ít công sức tạo ra các sản phẩm lưu niệm để phục vụ chiến dịch tranh cử của mình.

Bộ sưu tập huy hiệu in hình ảnh Donald Trump trong chiến dịch tranh cử của ông tại Sacramento, California.
Bộ sưu tập huy hiệu in hình ảnh Donald Trump trong chiến dịch tranh cử của ông tại Sacramento, California.
Búp bê khắc họa hình tượng Bernie Sanders tại chiến dịch ở Brooklyn.
Búp bê khắc họa hình tượng Bernie Sanders tại chiến dịch ở Brooklyn.
Miếng dán từ trên tủ lạnh tại trụ sở chiến dịch tranh cử của Donald Trump ở Manchester, New Hampshire.
Miếng dán từ trên tủ lạnh tại trụ sở chiến dịch tranh cử của Donald Trump ở Manchester, New Hampshire.
Chiếc áo phông in hình Bernie Sanders, lấy cảm hứng từ 1 nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện Chiến tranh giữa các vì sao tại San Francisco, California.
Chiếc áo phông in hình Bernie Sanders, lấy cảm hứng từ 1 nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện Chiến tranh giữa các vì sao tại San Francisco, California.
Búp bê hình bà Hillary Clinton được phát cho các bé gái trong chiến dịch tranh cử ở Westminster, California.
Búp bê hình bà Hillary Clinton được phát cho các bé gái trong chiến dịch tranh cử ở Westminster, California.

Ảnh 06: 

Ứng viên Ted Cruz phát hành tự truyện trong chiến dịch tại Atlanta, Georgia.
Ứng viên Ted Cruz phát hành tự truyện trong chiến dịch tại Atlanta, Georgia.
Khuy áo được sử dụng trong chiến dịch tranh cử của ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Jeb Bush .
Huy hiệu được sử dụng trong chiến dịch tranh cử của ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Jeb Bush.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.