Rome có nữ thị trưởng đầu tiên

Bà Virginia Raggi, với lập trường dân túy, hôm qua được bầu làm nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô Rome, đánh bại ứng viên do Thủ tướng Matteo Renzi lựa chọn.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy bà Virginia Raggi, 37 tuổi, thuộc đảng Phong trào 5 Sao (M5S), giành được 67% phiếu bầu trước ứng viên Roberto Giachetti, đảng Dân chủ của Thủ tướng Matteo Renzi.Với kết quả này, bà Raggi trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Rome, Italy. Trong ảnh, bà Raggi tại buổi họp báo ngày 20/6 ở Rome. Ảnh: Reuters.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy bà Virginia Raggi, 37 tuổi, thuộc đảng Phong trào 5 Sao (M5S), giành được 67% phiếu bầu trước ứng viên Roberto Giachetti, đảng Dân chủ của Thủ tướng Matteo Renzi. Với kết quả này, bà Raggi trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Rome, Italy. Trong ảnh, bà Raggi tại buổi họp báo ngày 20/6 ở Rome. Ảnh: Reuters.
"Lần đầu tiên trong lịch sử, Rome có một nữ thị trưởng", bà Raggi cho biết trong bài phát biểu sau chiến thắng. "Tôi sẽ khôi phục lại tính pháp lý và minh bạch cho các tổ chức ở thành phố sau 20 năm quản lý yếu kém. Một kỷ nguyên mới đang mở ra với chúng ta". Ảnh: Reuters.
"Lần đầu tiên trong lịch sử, Rome có một nữ thị trưởng", bà Raggi cho biết trong bài phát biểu sau chiến thắng. "Tôi sẽ khôi phục lại tính pháp lý và minh bạch cho các tổ chức ở thành phố sau 20 năm quản lý yếu kém. Một kỷ nguyên mới đang mở ra với chúng ta". Ảnh: Reuters.
13 triệu người dân Italy hôm qua đi bỏ phiếu bầu cử địa phương tại 1.351 khu vực, gồm thành phố, thị trấn và làng, trên khắp cả nước. Ngoài Rome, 4 thành phố khác bầu lại thị trưởng là Milan, Turin, Naples và Bologna. Ảnh: Reuters.
13 triệu người dân Italy hôm qua đi bỏ phiếu bầu cử địa phương tại 1.351 khu vực, gồm thành phố, thị trấn và làng, trên khắp cả nước. Ngoài Rome, 4 thành phố khác bầu lại thị trưởng là Milan, Turin, Naples và Bologna. Ảnh: Reuters.
Chiến thắng ở Rome được coi là thành công lớn đối với M5S, chính đảng đối lập do ông Beppe Grillo thành lập năm 2009. Ảnh: AFP.
Chiến thắng ở Rome được coi là thành công lớn đối với M5S, chính đảng đối lập do ông Beppe Grillo thành lập năm 2009. Ảnh: AFP
Raggi, ủy viên hội đồng địa phương, cách đây vài tháng chỉ là một người vô danh. Tuy nhiên, bà đã thành công khi tập trung khai thác sự tức giận trong các cử tri về tình trạng vận tải công cộng và các dịch vụ khác ở Rome, vấn đề bị chính quyền thành phố xem nhẹ. Ảnh: Reuters.
Raggi, ủy viên hội đồng địa phương, cách đây vài tháng chỉ là một người vô danh. Tuy nhiên, bà đã thành công khi tập trung khai thác sự tức giận trong các cử tri về tình trạng vận tải công cộng và các dịch vụ khác ở Rome, vấn đề bị chính quyền thành phố xem nhẹ. Ảnh: Reuters.
"Đã đến lúc thay đổi Rome" là khẩu hiệu chính trong chiến dịch vận động của bà. Trong ảnh, bà Raggi trong một sự kiện vận động ở Ostia, gần Rome, ngày 17/6. Ảnh: Reuters.
"Đã đến lúc thay đổi Rome" là khẩu hiệu chính trong chiến dịch vận động của bà. Trong ảnh, bà Raggi trong một sự kiện vận động ở Ostia, gần Rome, ngày 17/6. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nghi ngờ về khả năng tạo ra khác biệt của Raggi do bà thiếu kinh nghiệm và rắc rối lớn trong cấu trúc thành phố, bao gồm khoản nợ hơn 13 tỷ euro (14,7 tỷ USD). Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nghi ngờ về khả năng tạo ra khác biệt của Raggi do bà thiếu kinh nghiệm và rắc rối lớn trong cấu trúc thành phố, bao gồm khoản nợ hơn 13 tỷ euro (14,7 tỷ USD). Ảnh: Reuters.
Bà Raggi bỏ phiếu tại Rome ngày 19/6. Ảnh: Reuters.
Bà Raggi bỏ phiếu tại Rome ngày 19/6. Ảnh: Reuters.
Bà Raggi chụp ảnh cùng một người ủng hộ trong sự kiện gây quỹ ở Rome ngày 19/6. Ảnh: Reuters.
Bà Raggi chụp ảnh cùng một người ủng hộ trong sự kiện gây quỹ ở Rome ngày 19/6. Ảnh: Reuters.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân