Thủ tướng Đức: Không còn cơ hội cho việc Anh đảo ngược quyết định rời EU

Tối 28/6 (giờ địa phương) Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, không còn cơ hội cho việc đảo ngược quyết định Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu vào cuối ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, cuộc hội đàm giữa bà và Thủ tướng Anh Cameron là khá “căng thẳng”  nhưng "thân thiện". Theo bà Merkel, đây không phải là thời gian để buồn vì điều đó chỉ đơn  giản là châu Âu phải đối phó với các tình huống mà cần phải đối mặt. 

duc: khong con co hoi cho viec anh dao nguoc quyet dinh roi eu hinh 0
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (ảnh: Getty).

Trước đó, Thủ tướng Anh Cameron khẳng định, Anh sẽ không tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về tương lai của đất nước trong Liên minh châu Âu (EU).

Theo Thủ tướng Cameron, khả năng nước này tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý lần hai là “rất xa vời”. “Kết quả trưng cầu dân ý hiện nay đã mang tính chất quyết định. Điều mà Nội các cần quan tâm nhất hiện nay là thảo luận các phương án để biến kết quả cuộc trưng cầu trở thành hiện thực.

Chỉ hai ngay sau khi kết quả chính thức của cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong EU được công bố, gần ba triệu người đã ký vào thư kiến nghị trên trang web của quốc hội Anh, yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu thứ hai về việc Anh đi hay ở lại EU.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osbourne cho rằng, nước Anh không nên vội rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) khi chiếc ghế Thủ tướng nước này vẫn còn đang bỏ trống. Theo ông Osbourne, Thủ tướng mới của Anh sẽ là người kích hoạt các điều khoản của điều 50 Hiệp ước Lisbon quyết định tư cách thành viên của nước này trong EU, chứ không phải ông Cameron, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng 10 tới./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.