Ukraine vẫn 'khát' điện của Nga

Trong bài viết trên trang mạng korrespondent.net ngày 25/6, chuyên gia Yuri Korolchuk, thành viên Hội đồng giám sát của Viện Chiến lược năng lượng (Ukraine) cho rằng nước này vẫn thiếu hụt gần 2.000 MW điện và sau 1 tháng sẽ phải quay lại nhập điện của Nga. 

(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)



Theo ông Korolchuk, hiện Ukraine vẫn phải nhập khẩu điện từ Nga tới 1.000 MW, song hoạt động này được gọi là "điều hòa."

Việc thiếu hụt gần 2.000 MW điện là do mất nguồn cung cấp than antraxit từ các vùng lãnh thổ Donbass do lực lượng ly khai kiểm soát, dẫn đến giảm sút mạnh số lượng than antraxit dự trữ trong các nhà máy nhiệt điện. Một nguyên nhân nữa là do việc sửa chữa khẩn cấp một số tổ máy điện hạt nhân. 

Ông Korolchuk nêu rõ chỉ trong một vài ngày hoặc tối đa 2 tuần, dự kiến lượng than dự trữ ở các nhà máy nhiệt điện thuộc tỉnh Krivoy Rog, Lugansk, Dnepropetrov và Slavyansk sẽ giảm mạnh giống như năm ngoái. 

Ông Korolchuk cũng lưu ý đến thực tế tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng đã buộc nhà chức trách phải lưu tâm đến sản xuất điện đắt tiền như quyết định đưa ra với nhà máy nhiệt điện chạy khí đốt tại Kharkov, các tổ máy chạy khí đốt và dầu mazut ở Tripolsk và Zaporozhye, song như vậy vẫn là chưa đủ. 

Trước đó một nguồn tin trong Bộ Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine cho biết nước này đã bắt đầu nhận điện từ Nga. Cụ thể, Ukraine nhận khoảng 600 MW điện trong khuôn khổ Hiệp định trợ giúp kỹ thuật do phát sinh thiếu hụt trong hệ thống điện. 

Bộ Năng lượng và Công nghiệp than của Ukraine đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp giảm thiểu điện năng tiêu thụ trong tháng Bảy và Tám để tránh mất điện.

Theo VIETNAM+

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.