Canada cử 1000 binh sĩ tới biên giới Nga

(Baonghean.vn) - Các phương tiện truyền thông Canada ngày 30/6 (theo giờ địa phương) cho biết nước này sẽ triển khai 1.000 binh sĩ ở Latvia đến 1 trong 4 tiểu đoàn của NATO đang đóng quân tại Đông Âu để đáp trả việc sáp nhập Crimea vào Nga.

Máy bay chiến đấu của Canada trong một cuộc tập trận của NATO ở Rumani. Canada cho biết sẽ gửi 1.000 binh sĩ ở Latvia đến khu vực biên giới nước Nga. Ảnh: EPA
Máy bay chiến đấu của Canada trong một cuộc tập trận của NATO ở Rumani. Canada cho biết sẽ gửi 1.000 binh sĩ ở Latvia đến khu vực biên giới nước Nga. Ảnh: EPA

Bộ Quốc phòng Canada ngày 30/6 cho biết cùng với Mỹ, Anh và Đức, Canada sẽ thành lập 1 lữ đoàn tinh nhuệ nhằm "đóng góp vào sự hiện diện tăng cường của NATO ở Đông và Trung Âu".

Chi tiết của kế hoạch thành lập này sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra ở Ba Lan vào tháng tới.

"Là một đối tác có trách nhiệm trên thế giới, Canada luôn ủng hộ NATO trong việc ngăn chặn xâm lược và bảo đảm hòa bình, ổn định ở châu Âu", Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo trên của Canada được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ - Barack Obama khuyến cáo Canada cần làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ NATO trong bài phát biểu trước quốc hội Canada.

Hiện, phía NATO đang triển khai các hoạt động quân sự ở khu vực Đông Âu, việc chưa từng có kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh năm 1991.

Các binh sĩ Canada sẽ tham gia cùng với 4.000 binh sĩ NATO đang được triển khai ở các nước khu vực Baltic và Ba Lan nhằm ngăn chặn sự đe dọa của Nga sau hành động tại Crimea và giải quyết cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở miền đông Ukraine.

Việc triển khai binh sĩ dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2017 và được công bố chính thức trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8/2016 tại Warsaw, Ba Lan.

Tướng chỉ huy lực lượng mặt đất của NATO, Ben Hodges, tuần trước đã dấy lên lo ngại về lỗ hổng của NATO trong khu vực và cho rằng liên minh quân sự này sẽ không thể bảo vệ các nước Baltic trong trường hợp diễn ra một cuộc xâm lược của Nga./.

Thanh Hiền

(Theo The Guardian)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân