Canada sắp điều tàu khu trục, máy bay chiến đấu đến Đông Âu hỗ trợ NATO

(Baonghean.vn) - Sau lời “trách móc” của Tổng thống Mỹ Barrack Obama rằng, Canada cần đóng góp và thể hiện vai trò nhiều hơn nữa trong NATO, theo kế hoạch, Canada chuẩn bị triển khai tàu khu trục, máy bay chiến đấu CF-18 đến châu Âu nhằm hỗ trợ NATO.

Theo Tổng thống Mỹ Obama, Lực lượng vũ trang Canada được đánh giá là rất tinh nhu. Ảnh: Flickr.
Theo Tổng thống Mỹ Obama, Lực lượng vũ trang Canada được đánh giá là rất tinh nhuệ. Ảnh: Flickr.

Canada sẽ dẫn đầu lực lượng quân sự đa quốc gia bao gồm: 1 tàu khu trục nhỏ, 1 hạm đội và 6 máy bay chiến đấu. Đây là phần đóng góp mới của Canada trong nỗ lực chung của NATO nhằm tăng cường sự hiện diện ở Đông Âu, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 8/7 cho biết.

Trước đó, cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan thông báo Ottawa sẽ thành lập 1 hạm đội NATO luân phiên thường trực để tăng cường thế trận quốc phòng của khối tại Đông và Trung Âu.

“Các lực lượng vũ trang Canada (CAF) sẽ triển khai 1 tàu khu trục với nhiệm vụ phối kết hợp hoạt động cùng lực lượng hải quân của NATO tại khu vực này. Canada cũng sẽ triển khai lực lượng máy bay đặc nhiệm bao gồm 6 máy bay chiến đấu CF-18 để tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát thường kỳ tại châu Âu.

Thủ tướng Trudeau cũng tuyên bố các hạm đội Canada sẽ đồn trú tại Latvia. Ông nói: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ NATO, với lực lượng binh sĩ, thủy thủ và phi công giỏi nhất của chúng tôi cũng như trên toàn thế giới”.

Việc triển khai sẽ là sự hiện diện quân sự lâu dài và lớn nhất của Canada ở châu Âu trong 1 thập kỷ, Thủ tướng Trudeau khẳng định.

Trước đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 29/6, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Canada có đóng góp đầy đủ đối với tình hình an ninh chung. Theo ông Obama, lực lượng vũ trang Canada rất tinh nhuệ, vì vậy, NATO và thế giới cần nhiều hơn nữa sự hợp tác và hỗ trợ từ nước này.

Trong một diễn biến khác, NATO ra thông báo cho thấy Canada đang đứng gần cuối bảng - thứ 23/28 nước thành viên khối này về chi tiêu quốc phòng.

Khang Duy

(Theo Spunik)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.