Đàm phán Brexit càng nhanh càng tốt để tránh kéo dài bất ổn

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên cho vị trí thủ tướng Anh Andrea Leadsom trong bài phát biểu vận động ngày 4/7 cho biết đàm phán về việc Anh rời EU nên diễn ra càng nhanh càng tốt để tránh bất ổn kéo dài.

Bà Andrea Leadsom, ứng viên cho vị trí Thủ tướng Anh, tham dự hội nghị tại London ngày 4/7. Ảnh: Reuters.
Bà Andrea Leadsom, ứng viên cho vị trí Thủ tướng Anh, tham dự hội nghị tại London ngày 4/7. Ảnh: Reuters.

Là ứng viên ủng hộ Brexit, bà Leadsom cho rằng các nước trong EU vẫn sẽ miễn thuế cho các giao dịch thương mại với nước Anh, bất chấp việc Anh có cho phép tự do đi lại đối với người dân trong khối hay không.

"Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia và miễn thuế cho Anh sẽ là lựa chọn của họ." bà Leadsom nói.

Bà Leadsom, 53 tuổi - nguyên Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Tài chính, hiện là ứng cử viên số 2 trong cuộc đua kế nhiệm ông David Cameron. Quan điểm của bà Leadsom đối lập với bà Theresa May, người ủng hộ Anh ở lại EU và cho rằng Điều 50 của Hiệp ước Lisbon có thể sẽ không được áp dụng cho đến năm 2017.

Tuy nhiên, bà Leadsom cho biết bà sẽ thực hiện Điều 50 nhanh nhất có thể nếu trở thành Thủ tướng Anh.

"Tôi có ý định sẽ tiến hành cuộc đàm phán càng nhanh càng tốt” - bà Leadsom trả lời phóng viên ngày 4/7. "Anh, cũng như các nước EU, không thích bất ổn kéo dài và không phải mọi thứ đều phải được thương lượng khi kích hoạt Điều 50 trong khi đã quyết định ra đi”.

Ngoài ra, bà Leadsom cho biết sẽ đảm bảo quyền lợi của công dân các nước EU đang sống tại Anh, điều mà bà May không thực hiện.

Bà Leadsom cũng cam kết sẽ giữ vững sự đoàn kết giữa các nước trong Vương quốc Anh, mặc dù Scotland đã yêu cầu tiến hành trưng cầu ý dân sau cuộc bỏ phiếu ngày 23/6.

Các nhà lập pháp bảo thủ sẽ tiến hành rút gọn danh sách ứng viên cho vị trí thủ tướng Anh từ 5 người xuống còn 2, bắt đầu từ ngày 5/7, trước khi tiến hành bỏ phiếu vào đầu tháng 9 để xác định người thay thế David Cameron lèo lái con tàu Anh vượt cơn khủng hoảng.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.