Donald Trump thề hủy diệt IS

(Baonghean.vn) - Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump vừa cam kết sẽ tiêu diệt tận gốc IS, đồng thời đổ lỗi cho Tổng thống Barack Obama vì sự trỗi dậy của các tổ chức khủng bố.

Ông Donald Trump thề tiêu diệt IS. Ảnh: Getty Image
Ông Donald Trump thề tiêu diệt IS. Ảnh: Getty Image

Phát biểu tại một Hội nghị của các cựu chiến binh tại North Carolina hôm 26/7, ông Donald Trump còn cáo buộc đối thủ là bà Hilary Clinton đã “bỏ chạy vì sợ hãi trước IS”.

“Chúng ta cần phải thay đổi chính sách đối ngoại, cần tập trung vào việc đánh bại và hủy diệt IS - điều  mà các bạn đã không hề nghe thấy trong Đại hội của đảng Dân chủ. Các bạn chắc chắn không nghe thấy, vì họ đâu có muốn nhắc đến điều đó. Bởi vì trên thực tế, chính sự yếu ớt của họ đã tạo nên IS.” - ông Donald Trump công kích.

Đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump cáo buộc Tổng thống Barack Obama và bà Hilary Clintion - ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ và cựu ngoại trưởng Mỹ - phải chịu trách nhiệm về sự trỗi dậy của IS.

Trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 1, ông Donald Trump cũng đã cáo buộc ông Obama và bà Hilary “cùng nhau tạo nên IS”.

Trên thực tế, theo một phân tích của PolitiFact, không một đại biểu nào của Đảng Dân chủ đề cập đến các từ như “IS”, “Hồi giáo”, “khủng bố” hay “chủ nghĩa khủng bố” trong bài phát biểu của mình tại Đại hội toàn quốc của đảng này trong ngày 26/7.

Ngược lại, ông Trump lại rất tập trung vào vấn đề chống khủng bố, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chiến dịch chống IS.

Ông Mike Spence, người liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống với ông Donald Trump cũng phụ họa thêm: “Không một ai trong Đảng Dân chủ nhắc tới IS. Còn ông Trump không hề ngần ngại khi tuyên bố sẽ đánh bại chúng”.

Theo một cuộc khảo sát được Reuters/Ipsos vừa công bố, ông Trump đang dẫn trước đối thủ là bà Hilary Clinton 2 điểm: 39% ủng hộ ông Trump, 37% ủng hộ bà Clinton, 24% chưa quyết định. Đây là lần đầu tiên ông Trump vượt lên trước bà Clinton kể từ đầu tháng 5/2016.

Thúy Ngọc

(Theo Express)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân