EU thừa nhận vụ xả súng ở Đức liên quan đến khủng hoảng di cư

(Baonghean.vn) - Một quan chức EU hôm 26/7 thừa nhận vụ xả súng ở trung tâm thương mại Olympia tại Munich, Đức khiến 9 người thiệt mạng hôm 22/7 có liên quan đến cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas cho rằng, vụ xả súng ở Munich có liên quan đến cuộc khủng hoảng người tị nạn. Ảnh: EC.
Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas cho rằng, vụ xả súng ở Munich có liên quan đến cuộc khủng hoảng người tị nạn. Ảnh: EC.

Kẻ tấn công Ali Sonboly người Đức gốc Iran, 18 tuổi đã bị bắn chết sau khi xả súng vào những người đi đường trên 1 con phố gần cửa hàng McDonald's ở thành phố Munich, trước khi chạy vào trung tâm thương mại Olympia gần đó.

9 người bị bắn chết, trong đó có trẻ em và thiếu niên. 20 người bị thương, 3 người nguy kịch.

Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas cho biết lục địa này sẽ “tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công sau các vụ giết người”.

Ông nói: “Cánh cửa châu Âu đang mở ra cho những người chạy trốn chiến tranh và xin tị nạn tại đây, nhưng chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công chống lại cách sống của chúng tôi”.

“Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ biên giới, làm cho việc mua các vũ khí khó khăn hơn. Bên cạnh đó tăng cường sự hợp tác của các dịch vụ an ninh và tình báo.”

Các ý kiến ​​đến này được đưa ra sau khi một cảnh sát trưởng nói rằng các vụ tấn công xảy ra tại Đức không có liên quan đến vấn đề tị nạn.

Trên thực tế, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết, cha mẹ của nhiều kẻ sát nhân là người tị nạn chuyển tới Đức vào những năm 1990.

Ông de Maiziere cho rằng rằng nước Đức cần siết chặt luật sử dụng súng sau các vụ việc vừa xảy ra. Ông nói: “Chúng ta phải đánh giá rất cẩn thận và việc thay đổi luật pháp là điều cần thiết”.

Bình Minh

(Theo Express)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.