Hai thiếu niên 'vượt biên" trái phép sang Mỹ vì bắt Pokémon

(Baonghean.vn) - Trò chơi Pokémon GO lại vừa gây thêm một sự cố hy hữu nữa khi hai chàng trai trẻ người Canada trong khi mải mê bắt những con Pokémon ảo đã vô tình vượt qua biên giới với Mỹ và bị lực lượng chức năng bắt ở khu vực tiểu bang Montana.

Một người đội mũ theo chủ đề Pokemon đang chơi trò săn thú ảo tại công viên Bryant, New York, Mỹ, hôm 11/7. Ảnh: Reuters
Một người đội mũ theo chủ đề Pokémon đang chơi trò săn thú ảo tại công viên Bryant, New York, Mỹ, hôm 11/7. Ảnh: Reuters

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết họ đã tìm thấy hai chàng trai xâm nhập bất hợp pháp vào biên giới Mỹ vào hôm thứ năm 21/7 vừa qua.

Cả hai đều đi bộ và khai là “không để ý gì xung quanh” khi đang mải dán mắt vào màn hình điện thoại để chơi trò chơi đang gây sốt trên thế giới Pokémon GO.

Michael Rappold, phát ngôn viên cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết: “Hai thiếu niên này đã đắm chìm trong trò chơi Pokémon Go và không biết mình đang đứng ở đâu”.

Hai người bị tạm giữ là hai anh em đến từ vùng Alberta, Canada. Rất may là hai chàng trai này đều chưa đủ tuổi vị thành niên nên họ không bị bất cứ hình phạt gì. Các quan chức cho biết hiện tại, cả hai đã được trở về Canada đoàn tụ với gia đình.  

Pokémon GO đang là trò chơi thực tế ảo trên smartphone phổ biến nhất thế giới. Người chơi sẽ đi bộ, dùng smartphone để bắt những con Pokémon ảo. Chính vì vậy nếu quá mải mê chú tâm vào màn hình điện thoại, rất dễ xảy ra những tai nạn hy hữu. Pokémon GO dự kiến sẽ có mặt ở Việt Nam vào cuối tháng này.

Quân Lê

(Theo Time)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.