Hàn Quốc và Mỹ thống nhất địa điểm đặt tên lửa THAAD

(Baonghean.vn) - Hàn Quốc và Mỹ chiều ngày 13/7 đã chính thức lựa chọn thị trấn Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc làm địa điểm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo công nghệ cao (THAAD) nhằm chống lại nguy cơ đe dọa từ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Seongju được lựa chọn là địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Ảnh: Reuters.
Seongju được lựa chọn là địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Ảnh: Reuters.

Đại diện phía Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước trước đó đã đề xuất và cùng thống nhất triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Seongju.

Việc triển khai hệ thống phòng thủ THAAD tại Seongju, cách thủ đô Seoul 296 km về phía đông nam, sẽ đảm bảo cho sự an toàn của 2/3 lãnh thổ Hàn Quốc, trong bối cảnh các cơ quan nhà nước chủ chốt như nhà máy năng lượng hạt nhân và nhà máy lọc dầu, cùng với lực lượng liên minh Hàn-Mỹ đang gia tăng 1 cách đáng kể", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết việc lựa chọn vị trí triển khai hệ thống phòng thủ THAAD dựa trên tính hiệu quả quân sự và an toàn của người dân. Sau khi tiến hành nghiên cứu, so sánh, kiểm tra và mô phỏng thực địa, Bộ đã đưa ra lựa chọn cuối cùng là thị trấn Seongju.

Quyết định lựa chọn địa điểm triển khai được đưa ra sau khi Liên minh Hàn-Mỹ công bố thời gian triển khai lá chắn phòng thủ tại Hàn Quốc nhanh nhất là vào cuối năm 2017.

Thanh Hiền

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.