Hillary Clinton sắp có bài phát biểu quan trọng nhất cuộc đời

(Baonghean.vn) - Ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton sẽ có bài phát biểu trong phiên bế mạc Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ đêm 28/7 (giờ địa phương), trong đó đề cập người Mỹ đang đối diện những thách thức trong và ngoài nước, đòi hỏi bộ máy lãnh đạo vững vàng trong Nhà Trắng.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton và đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters.
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton và đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu được cho là quan trọng nhất sự nghiệp 25 năm trước con mắt công chúng, bà Clinton sẽ truyền đi thông điệp thúc đẩy chiến dịch đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới.

Theo các trích đoạn trong bài phát biểu sắp tới của bà, Clinton sẽ chấp thuận sự đề cử của đảng Dân chủ: “Nước Mỹ một lần nước đang ở thời khắc tính toán. Các lực lượng hùng mạnh đang đe dọa làm tan rã chúng ta. Các quan hệ lòng tin và tôn trọng đang bị tước đi”.

“Chúng ta rõ ràng nhìn thấy điều mà đất nước đang phải đối mặt. Nhưng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta sẽ vươn dậy đối diện với thách thức, như điều chúng ta vẫn luôn làm”, bà nói.

Clinton sẽ khẳng định “sứ mệnh chính” của bà là tạo thêm cơ hội và việc làm ổn định với mức lương tăng, và đối diện những lựa chọn khó khăn trong cuộc chiến chống lại “các mối đe dọa và sự hỗn loạn” trên thế giới và tại nước Mỹ.

Bà sẽ phát biểu rằng: “Không nghi ngờ gì mọi người đang lo lắng và tìm kiếm sự bảo đảm - mong chờ bộ máy lãnh đạo vững vàng”.

Bài phát biểu lần này là lượt xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu của bà Clinton 3 ngày sau sự xuất hiện của Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, những tiếng nói có trọng lượng trong đảng, ngợi ca bà Clinton và lưu ý rằng ông Trump sẽ là lựa chọn nguy hiểm và gây chia rẽ.

Phú Bình

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.