Hung thủ đánh bom sân bay Istanbul có quốc tịch Nga, Uzbekistan, Kyrgyzstan

(Baonghean.vn) - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/6 đã công bố quốc tịch của 3 kẻ tình nghi thực hiện vụ đánh bom liều chết khiến 43 người thiệt mạng và hơn 239 người khác bị thương tại sân bay Ataturk, Istanbul tối ngày 28/6 là Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan.

Quang cảnh bên ngoài sân bay Ataturk, Istabul sau vụ đánh bom tối ngày 28/6. Ảnh: Getty Images
Quang cảnh bên ngoài sân bay Ataturk, Istabul sau vụ đánh bom tối ngày 28/6. Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, phía Thổ Nhĩ Kỳ từ chối không cho biết thêm danh tính chi tiết của những kẻ tấn công với lý do tiến trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Đội pháp y Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang cố gắng xác định danh tính của những kẻ thực hiện đánh bom do hầu hết thi thể của chúng đã bị hủy hoại sau vụ tấn công.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ - Efkan Ala ngày 30/6 đã trả lời Quốc hội nước này rằng các bằng chứng từ cuộc điều tra tiếp tục cho thấy Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đứng đằng sau vụ tấn công và số người chết đã tăng lên 43 người so với thiệt hại ban đầu ước tính là 36, trong đó có 19 người nước ngoài. Ông Ala cho biết thêm danh tính và quốc tịch của 1 kẻ đánh bom đã được xác định nhưng không đưa ra bất kỳ bình luận gì thêm.

Tờ báo chính thức của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ - Junior Safak cho biết, kẻ đánh bom người Nga đến từ Dagestan, khu vực giáp biên giới Chechnya. Trong khi đó, tờ báo Hurriyet cho biết y tên là Osman Vadinov và đến từ Raqqa, trung tâm của khu vực Tổ chức IS kiểm soát ở Syria. Bộ Nội vụ Nga cho biết đã tiến hành kiểm tra thông tin về Vadinov.

Hiện tại, phát ngôn viên của Cơ quan an ninh quốc gia Kyrgyzstan cho biết nước này đang tiến hành điều tra, trong khi phía Uzbekistan chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Hàng ngàn tay súng nước ngoài từ nhiều quốc gia đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq trong những năm gần đây. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã thắt chặt an ninh ở biên giới Syria nhưng nước này vẫn yêu cầu cần thêm thông tin từ các cơ quan tình báo nước ngoài để ngăn chặn tình trạng trên./.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.