Iran khá hài lòng về thỏa thuận hạt nhân

(Baonghean.vn) - Ngày 13/7, một năm sau khi đạt được thỏa thuận với các cường quốc về chương trình hạt nhân, một trong những nhà đàm phán chính của Iran đã nhận xét, Iran “khá” hài lòng về thỏa thuận này.

Ảnh: Reuters
Ông Hamid Baeidinejad, Tổng Giám đốc về các vấn đề chính trị và an ninh quốc tế của Bộ Ngoại giao Iran. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo ở Teheran, ông Hamid Baeidinejad, Tổng Giám đốc về các vấn đề chính trị và an ninh quốc tế của Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nhìn chung, quá trình diễn ra tương đối khả quan bất chấp những khó khăn gặp phải trong khi thực hiện thỏa thuận.

Ông Baeidinejad đánh giá, "Đến nay, đã không còn việc vi phạm thỏa thuận và những nỗ lực đang tiếp tục được đưa ra để giải quyết các vấn đề nổi bật".

Ngày 14/7/2015, một thỏa thuận được ký kết tại Vienna giữa Iran và các nước Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức và Trung Quốc cho phép dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt quốc tế đối với Teheran để đổi lấy việc Iran sẽ giới hạn chỉ sử dụng chương trình hạt nhân của mình vào mục đích dân sự.

Ông Baeidinejad thừa nhận, Iran từng có nhiều kỳ vọng hơn về việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận về kinh tế, ngân hàng, tài chính.

Được biết, kể từ khi dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt hồi giữa tháng 1/2016, Iran đã có thể tăng lượng xuất khẩu dầu mỏ cũng như nhận được một số lợi ích từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt là trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ với Boeing và Airbus khi đổi mới được đội tàu bay đã cũ.

Tuy nhiên, hiện nay, Mỹ và EU vẫn đang duy trì nhiều hình phạt đối với Iran nhưng ở mực độ thấp hơn.

Theo đó, Mỹ vẫn cấm vận việc giao dịch bằng USD và đe dọa trả đũa các ngân hàng quốc tế lớn nến những ngân hàng này thực hiện các giao dịch cá nhân hoặc với các tổ chức của Iran bị cáo buộc hỗ trợ “khủng bố” hay “vi phạm nhân quyền”.

Mỹ cũng đã áp đặt những biện pháp trừng phạt mới của mình với Iran liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của quốc gia Trung Đông này./.

Chu Thanh

(theo Le Figaro)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.