IS đe dọa tấn công một loạt sân bay ở Anh, Mỹ

(Baonghean.vn) - Một tài khoản ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên mạng xã hội Twitter cảnh báo sẽ tấn công sân bay Heathrow ở Anh, sân bay quốc tế Los Angeles, sân bay New York Kennedy ở Mỹ trong ngày 4/7. Đây là dịp nghỉ lễ quan trọng của Mỹ nhân dịp Quốc khánh. 

Ông John Brennan không loại trừ khả năng xảy ra cuộc tấn công trên đất Mỹ giống như tại sân bay Ataturk của Thổ Nhĩ Kỳ (AFP)
Ông John Brennan không loại trừ khả năng xảy ra cuộc tấn công trên đất Mỹ giống như tại sân bay Ataturk của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

Cảnh báo này được Site Intelligence Group - nhóm chuyên theo dõi hoạt động trên mạng của tổ chức khủng bố phát hiện sáng sớm nay. 

Theo đó, một tài khoản ủng hộ IS trên Twitter liên tục đưa ra cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công máy bay trên chặng bay từ Heathrow tới Mỹ, đồng thời cho biết “sẽ có những thiết bị được cài đặt hoặc ở Heathrow, hoặc ở sân bay quốc tế Los Angeles hay sân bay New York Kennedy.”

Tuyên bố này hiện chưa được kiểm chứng nhưng rất đáng chú ý trong bối cảnh vừa xảy ra tấn công khủng bố tại sân bay Ataturk ở Thổ Nhĩ Kỳ, cùng thời điểm người dân Mỹ có ngày nghỉ lễ quan trọng nhân dịp Quốc khánh Mỹ. 

Ông Lord Armad, Thứ trưởng Bộ Giao thông Anh kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác: “Chúng ta phải hết sức thận trọng trước mối đe dọa toàn cầu của những kẻ khủng bố. Ở Anh, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ mọi vấn đề liên quan đến an ninh hàng không, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi sẽ cố gắng thực thi mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên vì lý do an ninh, chúng tôi không thể công khai chi tiết các biện pháp này”. 

Ở phía Mỹ, nhiều sân bay cũng đang được đặt trong tình trạng thắt chặt an ninh. Một nhà ga tại sân bay New York Kennedy đã phải sơ tán sau khi phát hiện một chiếc túi khả nghi. Tuy nhiên, điều tra sau đó cho thấy chiếc túi này không gây nguy hiểm. Ở New York, lần đầu tiên cảnh sát phải huy động cả chó nghiệp vụ để phát hiện các vật thể khả nghi là có chứa bom. 

Ông John Brennan, Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết IS đang rất quyết tâm để thực hiện các vụ tấn công ở nước ngoài./.

Diệp Khanh

(Theo The Telegraph)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.