IS dọa giết người đứng đầu cảnh sát chống khủng bố Malaysia

Lãnh đạo lực lượng cảnh sát chống khủng bố Malaysia Ayob Khan vừa nhận được cú điện thoại đe dọa sẽ bị giết từ Muhamad Wanndy Mohamad Jedi, một kẻ cực đoan người Malaysia đang chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Binh sỹ Malaysia tham gia một cuộc diễn tập chung chống khủng bố giữa quân đội và cảnh sát tại Kuala Lumpur ngày 22/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Malaysia tham gia một cuộc diễn tập chung chống khủng bố giữa quân đội và cảnh sát tại Kuala Lumpur ngày 22/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ông Ayob, lý do ông nhận được cuộc gọi đe dọa trên là do liên quan đến việc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và bắt giữ anh trai của tên Wanndy hồi tháng Năm.

Ông là một trong số các nhà lãnh đạo cảnh sát hàng đầu Malaysia, bao gồm cả Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar, nằm trong danh sách tấn công của IS.

Theo ông Ayob, IS đã coi một số nhà lãnh đạo Malaysia là thagut (những người đã vượt quá ranh giới của tôn giáo) và đưa họ vào danh sách các mục tiêu chính của chúng.

Các quan chức cảnh sát, đặc biệt là những người thuộc bộ phận chống khủng bố, cũng bị coi là các mục tiêu tấn công hàng đầu của IS do những người này đã ủng hộ cho các nhà lãnh đạo là thagut.

Tuy nhiên, ông Ayob cho biết ông không hề lo sợ lời đe dọ trên và sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố ở Malaysia.

“Chúng tôi đã triển khai và bố trí lực lượng tại chín điểm có khả năng bị tấn công. Công việc này sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện mà không lo sợ bất cứ nhóm khủng bố nào,” ông Ayob nói.

Cũng theo ông Ayob, đến nay cảnh sát chống khủng bố Malaysia đã bắt giữ 213 đối tượng do nghi ngờ có liên quan đến các nhóm khủng bố, trong đó có 17 người nước ngoài./.

Theo Vietnam+

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.