IS huấn luyện trẻ em nước ngoài thành chiến binh

(Baonghean.vn) - The Independent hôm nay (30/7) trích dẫn các đoạn video tuyên truyền của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho thấy tổ chức khủng bố này đang tiến hành huấn luyện trẻ em người nước ngoài thành thế hệ chiến binh kế cận.

 Có khoảng 50 chiến binh nhí người Anh đang được IS đào tạo. Ảnh: The Independent
Có khoảng 50 chiến binh nhí người Anh đang được IS đào tạo. Ảnh: The Independent

Trong các đoạn video tuyên truyền đầy tính bạo lực, IS cho biết sẽ huấn luyện trẻ em - trong đó có một em mới 4 tuổi - thành các chiến binh, kẻ đánh bom liều chết và đao phủ.

Hiện có khoảng 50 trẻ em đến từ nước Anh đang được IS huấn luyện, trong khi còn có khoảng 31.000 phụ nữ đang mang thai trong khu vực do IS kiểm soát, trong đó có nhiều phụ nữ người nước ngoài.

Nhiều người lo ngại rằng, số trẻ em bị ép buộc đứng vào hàng ngũ của IS sẽ ngày một tăng khi các bé trai sống trong vùng lãnh thổ mà IS chiếm đóng hoặc được các “cô dâu chiến binh” người nước ngoài sinh ra dần lớn lên.

Các cơ quan thực thi luật pháp của châu Âu cũng từng cảnh báo rằng chiến binh nhí người nước ngoài sống trong vùng lãnh thổ do IS kiểm soát tại Iraq và Syria sẽ được đào tạo thành những tên khủng bố thế hệ kế cận.

Trong bản báo cáo thường niên về tình hình khủng bố tại châu Âu, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) đánh giá việc những đứa trẻ người nước ngoài được nuôi dạy theo quy tắc của IS là một việc rất đáng quan ngại.

Báo cáo của Europol nêu rõ: “Trong chiến dịch tuyên truyền của mình, IS cho thấy chúng sẽ huấn luyện trẻ em thành những chiến binh khủng bố người nước ngoài - những đối tượng có thể đe dọa an ninh của các nước thành viên Liên minh châu Âu”.

Theo Europol, những trẻ em này sau khi về nước có thể tạo ra mối đe dọa khủng bố thông qua các hoạt động như gây quỹ, tuyển mộ chiến binh và tuyên truyền chủ nghĩ Hồi giáo cực đoan. Các em cũng có thể hành động với vai trò chiến binh thánh chiến trong các vụ khủng bố bạo lực.

Hậu quả chết người của việc huấn luyện chiến binh người nước ngoài có thể được thấy rõ qua các vụ tấn công khủng bố tại Paris và Brussels thời gian gần đây.

Nikita Malik, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Tổ chức Quilliam Foundation cho biết, việc huấn luyện trẻ em không chỉ tạo ra mối đe dọa hiện tại, mà về dài hạn, mối đe dọa còn kinh khủng hơn nhiều: “Nhiều em không hề biết gì về nước Anh, nhưng theo các quy định pháp lý các em vẫn được coi là công dân Anh. Đây là một tình thế vô cùng phức tạp”.

Thúy Ngọc

(Theo The Independent)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.