Liệu nước Anh có 'bà đầm thép' thứ hai?

(Baonghean.vn) - Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh có thêm tình tiết mới có lợi cho Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May, người đang dẫn đầu trước 4 ứng viên còn lại.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 4/7 đã lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng Nội vụ nước này, bà Theresa May, trở thành Thủ tướng Anh kế nhiệm ông David Cameron.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May. Ảnh: Telegraph
Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May. Ảnh: Telegraph

Ông Hammond cho rằng vị Bộ trưởng Nội vụ này có đường lối thực tế để đạt được thỏa thuận rời Liên minh châu Âu tốt nhất cho nước Anh, cũng như giúp “đất nước này tiến lên phía trước”.

Trong một mục báo của tờ “The Daily Telegraph”, ông Hammond - người đã vận động chiến dịch ở lại EU - cho rằng nhà lãnh đạo kế nhiệm sẽ phải đạt được sự thỏa hiệp giữa việc tiếp tục tiếp cận thị trường chung châu Âu và việc giới hạn tự do đi lại.

Bài viết có đoạn: “Để có được thỏa thuận tốt nhất sẽ cần phải có một bàn tay vững vàng, có thần kinh thép và sự đánh giá hợp lý. Thỏa thuận mà chúng ta có được, nhờ đó quyết định vận mệnh tương lai kinh tế của Anh, sẽ phụ thuộc vào thủ tướng mới với những phẩm chất trên. Trong suốt 6 năm làm việc với Bộ trưởng May trong chính quyền, tôi nhận thấy bà có đủ những phẩm chất này. Đó là lý do vì sao tôi ủng hộ bà May, ứng cử viên sáng giá nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia trong giai đoạn đầy thách thức này”.

Ảnh 2: Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. Ảnh: Getty
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. Ảnh: Getty

Ngoại trưởng Anh cũng tin tưởng nếu trở thành Thủ tướng Anh, bà May sẽ nỗ lực “không mệt mỏi” để kiểm soát tình hình nhập cư, qua đó đảm bảo an toàn cho nước Anh cũng như tạo dựng sự đoàn kết trong nội bộ Đảng Bảo thủ cầm quyền.

Ông Hammond là vị bộ trưởng thứ 8 trong Nội các lên tiếng ủng hộ ứng viên Theresa May, người đã nhận được sự ủng hộ cao của gần 100 nghị sỹ Đảng Bảo thủ.

Bà May, người giữ chức Bộ trưởng Nội vụ lâu nhất của Anh trong hơn 100 năm qua, được đánh giá là ứng cử viên có thể kế nhiệm ông Cameron sau khi ông tuyên bố từ chức do kết quả cuộc trưng cầu dân ý lịch sử vừa qua.

Thủ tướng mới của nước Anh sẽ được lựa chọn trước ngày 9/9 tới. Chưa biết liệu bà Theresa May có phải là nữ Thủ tướng Anh thứ hai, sau "bà đầm thép" Margaret Thatcher hay không, nhưng lãnh đạo mới của nước Anh chắc chắn sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức giải quyết những hậu quả mà vấn đề Brexit gây ra./.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.