Mỹ - Ukraine tập trận trên Biển Đen

(Baonghean.vn) - Cuộc tập trận “Gió biển 2016” giữa hải quân Mỹ và các nước khác đã bắt đầu từ ngày 18/7 ở phía Tây Bắc Biển Đen, trong khu vực Odessa và Nikolayev của Ukraine. Theo Hải quân Ukraine, năm nay "quy mô tập trận đã được mở rộng đáng kể".

Tàu khu trục Mỹ - Donald Cock và tàu Ukraine - Hetman Sagaidachny tại cảng Odessa, Biển Đen năm 2015. Ảnh: AP.
Tàu khu trục Mỹ - Donald Cock và tàu Ukraine - Hetman Sagaidachny tại cảng Odessa, Biển Đen năm 2015. Ảnh: AP.

Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine Roman Gladky cho biết "Hơn 25 tàu thuyền và các tàu hỗ trợ từ Ukraine, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania đã được đưa vào tập trận. Bên cạnh lực lượng không quân, phạm vi hoạt động của lực lượng đặc nhiệm đánh bộ đa quốc gia sẽ được mở rộng so với các năm trước ".

Trước đó, NATO cho biết lực lượng thủy quân lục chiến và các lực lượng đặc biệt của Ukraine, Mỹ, Moldova và Gruzia đóng tại khu vực Nikolayev, phía Đông Odessa sẽ tham gia vào các "hoạt động nhằm giải quyết khủng hoảng tại Ukraine".

Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 30/7 bao gồm nội dung huấn luyện lính thủy đánh bộ, tấn công trên không, hệ thống phòng thủ pháo binh, xử lý chướng ngại vật dưới nước với sự hỗ trợ của các đơn vị kỹ sư và các hành động đặc biệt để đảm bảo an ninh khu vực hàng hải và hàng không. Các tàu khu trục nhỏ Getman Sagaidachny và Koretz của Ukraine sẽ tham gia vào cuộc diễn tập.

Năm 2015, cuộc tập trận "Gió biển" đã được diễn ra từ ngày 31/8 đến 12/9. Cuộc tập trận có sự tham gia của 2.500 binh sĩ, trong đó có khoảng 1.000 quân Ukraine (bao gồm 9 tàu, 8 máy bay và trực thăng, 50 xe chiến đấu). Phía Mỹ tham gia với khoảng 1.000 binh sĩ (bao gồm 5 tàu, 2 chiếc tàu ngầm, 8 máy bay và trực thăng, 40 xe chiến đấu).

Thanh Hiền

(Theo Tass)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.