Nga cáo buộc NATO thách thức các lợi ích an ninh

(Baonghean.vn) - Những hành động của NATO đang tạo ra rủi ro và thách thức đối với lợi ích an ninh của Nga cũng như hủy hoại niềm tin giữa các bên.

Lính NATO tập trận tại Ba Lan. Ảnh  AFP/Getty Images
Lính NATO tập trận tại Ba Lan. Ảnh AFP/Getty Images

Đây là phát biểu của ông Anton Mazur - Trưởng đoàn đàm phán của Nga đưa ra ngày 5/7 tại Hội nghị đánh giá an ninh thường niên của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE).

Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời ông Anton Mazur nói: “Bất chấp những cảnh báo của chúng tôi về nguy cơ và sự phản tác dụng trong chính sách mở rộng về phía Đông của NATO, biên giới của khối quân sự lớn nhất thế giới này đã gần chạm tới biên giới của Nga.

Công việc đã được bắt đầu trên lãnh thổ của những thành viên mới để phát triển hạ tầng quân sự. Các hoạt động quân sự theo mô hình mới đã được triển khai cả trên bộ, trên không và trên biển, trong đó có một phái bộ tuần tra trên không và các cuộc tập trận đa quốc gia”.

Ngoài ra, đại diện của Nga cũng đề cập tới thực tế là việc thiết lập các cơ sở phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu, vốn dựa trên hệ thống lá chắn tên lửa toàn cầu của Mỹ, “đã bắt đầu theo lộ trình thực tế”.

Ông Mazur nói thêm: "Những nước không sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm cả các quốc gia ở Đông Âu, đã tham gia các cuộc tập trận hạt nhân của NATO. Liên minh quân sự này cũng đang triển khai kế hoạch đối đầu ở khu vực Baltic và Biển Đen.”

Đại diện của Nga nhấn manh: "Các bước đi của NATO đã làm bùng phát rủi ro và thách thức đối với các lợi ích an ninh của Maxcơva ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ Nga-NATO nổ ra.”

Cũng theo ông Mazur, các quốc gia thành viên NATO không muốn đối thoại với Nga về chủ đề kiểm soát các vũ khí truyền thống trong châu Âu.

Ông Mazur chỉ trích các động thái quân sự ngày càng gia tăng thường xuyên tại sườn phía Đông và Trung Âu, ví dụ như gần 50.000 quân thuộc các quốc gia thành viên NATO đã triển khai các cuộc diễn tập quân sự trong tháng này.

Đại diện của Nga hối thúc liên minh quân sự này cần chấm dứt ngay các hành động quân sự gần biên giới Nga, để mở đường cho các cuộc đối thoại, qua đó đưa ra các giải pháp nâng cao niềm tin và an ninh trong khu vực.

Theo người đứng đầu phái đoàn Nga, gốc rễ cho sự suy giảm an ninh tại châu Âu “bắt nguồn từ chính sách quân sự dựa trên khuôn khổ đối đầu của NATO”./.

Lan Hạ

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.