Nhà bình luận đối lập Campuchia bị bắn chết trong siêu thị

Một nhà bình luận Campuchia nổi tiếng thường chỉ trích chính phủ bị bắn chết sáng nay tại một cửa hàng tiện lợi ở thủ đô Phnom Penh.

Ông Kem Ley. Ảnh: Phnom Penh Post.
Ông Kem Ley. Ảnh: Phnom Penh Post.

Cảnh sát Campuchia cho biết Kem Ley, một nhà bình luận chính trị nổi tiếng, bị bắn chết khi đang uống cafe tại cửa hàng tiện lợi thuộc một trạm xăng ở thủ đô Phnom Penh.

"Ông ấy bị bắn vào khoảng 9h00", AFP dẫn lời Kirt Chantharith, người phát ngôn cảnh sát Campuchia, nói.

Một nghi phạm bị bắt ở gần hiện trường và đã thú nhận sát hại ông Kem Ley liên quan đến một khoản nợ chưa trả. Truyền thông địa phương đăng hình ảnh nghi phạm đang bị tạm giữ. Nghi phạm dường như bị thương do có vết máu ở bên trái mặt.

"Chúng tôi chưa thể tin người này. Chúng tôi đang điều tra vụ việc", ông Chantharith cho biết thêm.

Hàng trăm người hiếu kỳ tập trung lại trong lúc cảnh sát phong tỏa khu vực. Một nhóm phụ nữ bật khóc, những người khác tỏ vẻ tức giận. Vợ ông Kem Ley, đang mang bầu, cũng vội vã đến hiện trường và khóc phía ngoài cửa hàng tiện lợi.

Phay Siphan, người phát ngôn chính phủ Campuchia, mô tả vụ ám sát là "hành động hèn hạ và tàn bạo không thể chấp nhận được". Đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) gọi đây là hành động ghê tởm, yêu cầu nhà chức trách sớm đưa những người liên quan ra công lý.

Kem Ley chỉ trích cả chính phủ Campuchia và các đảng đối lập nhưng chủ yếu là nhằm vào đảng cầm quyền của Thủ tướng Hunsen. Ông ủng hộ một kỷ nguyên chính trị trong sạch tại Campuchia, dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2018.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.