Pháp: Anh nên đàm phán về Brexit càng sớm càng tốt

(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đồng ý cho Thủ tướng Anh Theresa May thời gian “chuẩn bị” đàm phán về việc Anh rời Liên minh châu Âu nhưng với điều kiện là điều này sẽ phải xảy ra “càng sớm càng tốt”.

Ảnh: Le Monde
Tổng thống Francois Hollande đón Thủ tướng Anh Theresa May tại Điện Elysée ngày 21/7. Ảnh: Le Monde

Trong cuộc họp báo chung với bà Theresa, ông Hollande tuyên bố:

“Vương quốc Anh đã quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu. Đó là quyết định, là trách nhiệm của Anh và chúng tôi tôn trọng quyết định đó. Chúng tôi muốn Anh đưa ra thời hạn càng sớm càng tốt hay cách thức để có thể mở ra một cuộc đàm phán… Anh sẽ không có các cuộc đối thoại hay tiền đàm phán trước cuộc đàm phán về Brexit. Nhưng Anh có thể chuẩn bị cho cuộc đàm phán này. Và tôi nhắc lại rằng việc này diễn ra càng sớm càng tốt vì lợi ích chung của châu Âu, của Vương quốc Anh và nền kinh tế chung của chúng ta”.

Ông Hollande còn nhấn mạnh rằng Anh phải lựa chọn giữa một bên là thị trường riêng và tự do vận hành hoặc là một trạng thái khác.

Ảnh: Le Monde
Cả hai nguyên thủ đã có cuộc họp báo chung đầu tiên kể từ khi bà Theresa May lên nhậm chức. Ảnh: Le Monde

Trái với Tổng thống Pháp, vào tối ngày 20/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel lại đưa ra một đề nghị khác. Sau cuộc họp với bà Theresa May, bà Merkel đã cho Anh thời hạn trước cuối năm về việc Brexit. Bà Merkel cho biết, việc Anh yêu cầu rời đi khi Anh có khả năng đàm phán rõ ràng là có lợi cho tất cả. Theo bà Merkel, "Việc chuẩn bị tốt rất quan trọng do đó chúng ta cũng sẽ chờ đợi cho tới thời điểm này".

Về phần mình, Thủ tướng Theresa May cho biết chính phủ Anh sẽ giữ lời hứa về vấn đề này cũng như sẽ có các cuộc thảo luận mang tính “xây dựng” với ông Hollande.

Trong cuộc họp báo, ông Hollande cũng đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền Anh về “thông điệp của tình đòan kết” sau khi xảy ra vụ tấn công ở Nice khiến 84 người thiệt mạng. Tổng thống Hollande một lần nữa nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Anh-Pháp trong quốc phòng và ngoại giao./.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.