Pháp: Xác định danh tính 1 trong 2 kẻ tấn công ở nhà thờ

(Baonghean.vn) – Cảnh sát cho biết, 1 trong 2 kẻ tấn công tại nhà thờ của Saint-Etienne-du-Rouvray hôm 26/7 được xác định là Adel Kermiche.

Ảnh: Facebook
Adel Kermiche, 1 trong 2 kẻ tấn công tại nhà thờ của Saint-Etienne-du-Rouvray. Ảnh: Facebook

Theo hồ sơ của cơ quan chống khủng bố Pháp, Adel Kermiche sinh ngày 25/3/1997 tại Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Tháng 3/2015, Kermiche từng thử đến Syria qua Đức và đã bị cơ quan chức năng bắt lại. Đến tháng 5/2015, kẻ này tiếp tục thử đến Syria qua Thụy Sĩ và khi đến Thổ Nhĩ Kỳ thì bị bắt lại.

Ngay từ tháng 3/2015, Kermiche đã bị truy tố vì có liên quan đến tổ chức khủng bố và sau lần thứ 2 thất bại đến Syria, y đã bị giam giữ. Tháng 3/2016, y được thả và được giao cho bố mẹ quản lý cùng một vòng đeo điện tử để cảnh sát kiểm tra hàng tuần.

Việc xác định danh tính kẻ tấn công thứ 2 đang tiếp tục được tiến hành. Theo công tố viên, 1 trong 2 kẻ khủng bố quấn quanh 'bụng 1 vành đai nổ giả và 3 con dao " còn kẻ kia cầm một" thiết bị hẹn giờ bao quanh bởi lá nhôm” cũng như đeo "ba lô chứa 1 thiết bị nổ giả".

Vào khoảng 9 giờ 25 phút sáng 26/7, Adel Kermiche và 1 đồng bọn mang dao tấn công một nhà thờ ở Saint-Etienne-du-Rouvray. Chúng đã bắt 6 con tin gồm 1 linh mục, 3 nữ tu và 2 giáo dân. Một trong 3 nữ tu đã trốn thoát và cầu cứu cảnh sát.

Lực lượng an ninh đã có mặt và tổ chức đàm phán với những kẻ khủng bố nhưng không thành công. Khi 3 con tin gồm 2 nữ tu và 1giáo dân ra khỏi nhà thờ, 2 kẻ khủng bố la lớn "Allah Akbar". Lực lượng BIS đã tiêu diệt chúng ngay sau đó.

Vụ tấn công đã khiến linh mục Jacques Hamel 86 tuổi thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Theo lời khai của một nữ tu trốn thoát, 1 trong 2 kẻ khủng bố "giống như thực hiện một bài thuyết giáo quanh bàn thờ bằng tiếng Ả Rập" trước khi vụ hành quyết linh mục .

Sau khi vụ tấn công xảy ra, Tổng thống François Hollande đã tuyên bố đây là "một vụ tấn công hèn hạ" do "2 kẻ khủng bố tự xưng Daesh gây ra". Một vài phút sau đó, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua hãng QAMA và xem 2 kẻ tấn công là "lính" của chúng.

Cảnh sát đã bắt giữ một trẻ vị thành niên người Algeria vì có liên quan đến vụ tấn công ở Saint-Etienne-du-Rouvray cũng như lục soát nhà của Adel Kermiche./.

An Viên 

(Theo Le Monde)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.