Pháp xác định danh tính đối tượng thứ 2 trong vụ tấn công nhà thờ

(Baonghean.vn) - Nguồn tin từ văn phòng công tố Pháp ngày 28/7 cho biết cảnh sát đã xác định danh tính đối tượng thứ 2 trong vụ tấn công nhà thờ gần thành phố Rouen hôm 26/7. Đối tượng này là 1 thanh niên 19 tuổi, có tên trong hồ sơ cảnh sát do từng cố gắng chạy trốn sang Syria.

Cảnh sát gần nhà thờ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray ngày 26/7. Ảnh: AP.
Cảnh sát gần nhà thờ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray ngày 26/7. Ảnh: AP.

Theo nguồn tin, đối tượng có tên Abdel-Malik Nabil Petitjean, 19 tuổi, sống ở một thị trấn miền Đông nước Pháp, giáp giới Đức. Tên này đã bị cảnh sát Pháp tiêu diệt cùng với tên Adel Kermiche, 19 tuổi trong vụ tấn công nhà thờ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray sáng 26/7.

Nguồn tin từ văn phòng công tố cho biết thêm tên Petitjean chưa từng bị kết án và cảnh sát không có dấu vân tay hay mẫu ADN của đối tượng này trong hồ sơ tội phạm. Chính vì vậy việc xác định danh tính của đối tượng bị chậm trễ.

Tuy nhiên, kể từ ngày 29/6, các cơ quan an ninh Pháp đã mở hồ sơ đặc biệt về Petitjean vì đối tượng này trở nên cực đoan hóa và cố gắng tìm đường tới Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Paris cho biết ở nước này có hơn 10.000 đối tượng có tư tưởng cực đoan hóa như vậy.

 Trước đó, ngày 27/7, hãng tin AMAQ có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng tải đoạn băng trong đó ghi lại hình ảnh 2 đối tượng mà IS tự nhận là thủ phạm trong vụ khủng bố nhà thờ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray, Normandy, miền Bắc nước Pháp. 2 tên này thề trung thành với IS và thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.

Vụ tấn công nhà thờ ngày 26/7 là vụ thứ 3 chỉ trong vòng 2 tuần tại Pháp và Đức do những đối tượng thề trung thành với IS tiến hành. Các vụ tấn công khủng bố xảy ra thường xuyên đã làm gia tăng tâm lý bất an trên toàn châu Âu, đặc biệt khi càng có nhiều thanh thiếu niên bị các phần tử thánh chiến lôi kéo và kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ngay tại quê nhà.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.