Sự thật bất ngờ về những nước giàu nhất thế giới

Theo một báo cáo của Oxfam, Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Đức, Pháp và Anh chỉ nhận khoảng 2,1 triệu người tị nạn, chưa đầy 9% lượng người tị nạn toàn cầu.

Trong khi đó, những nước nghèo hơn phải chịu hầu hết gánh nặng đó. Báo cáo công bố hôm 18/7 của tổ chức từ thiện trên cho thấy, 6 quốc gia trên chiếm 56,6% GDP toàn cầu nhưng chỉ tiếp nhận 8,9% tổng số người tị nạn trên toàn thế giới.

giàu nhất thế giới, nước giàu, người tị nạn, sự thật, Oxfam
Người tị nạn Syria (Ảnh AP)

Trong số 2,1 triệu người tị nạn thì Đức đón nhận khoảng 1/3 tương đương 736.740 người và 1,4 triệu người còn lại được chia cho 5 nước còn lại. Anh tiếp nhận 168.937 người tị nạn, và đây là con số đáng xấu hổ, giám đốc điều hành của Oxfam là Mark Goldring nói.

Trái ngược với nó, hơn nửa số người tị nạn trên toàn thế giới, gần 12 triệu người lại sống ở Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Palestine, Pakistan, Lebanon và Nam Phi dù những nước này chiếm chưa đầy 2% kinh tế thế giới.

Oxfam đang kêu gọi những quốc gia trên tiếp nhận nhiều người tị nạn hơn và trợ giúp hơn nữa để giúp các nước nghèo hơn, vốn đang cấp nơi dung thân cho đa phần những người tị nạn trên khắp thế giới.

"Đó là một trong những thách thức lớn nhất đối với các nước nghèo hơn trong thời đại của chúng ta, những nước đang oằn vai với trách nhiệm", Mark Goldring nói. "Đó là một cuộc khủng hoảng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp, phản ứng toàn cầu, với việc các nước giàu nhất phải tiếp nhận thêm nhiều người tị nạn và hành động nhiều hơn nữa để giúp và bảo vệ người tị nạn ở bất cứ đâu".

Báo cáo xu hướng toàn cầu 2015 của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, có hơn 65 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực, chiến tranh và vi phạm nhân quyền. Đây là con số cao nhất kể từ khi việc tập hợp thông tin về người tị nạn bắt đầu được thực hiện.

Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan là hai nước tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới.

Theo Vietnamnet

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.