Thủ tướng Australia nhích gần hơn đến chiến thắng

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Australia đã tiến thêm 1 bước đến chiến thắng để có thể thành lập chính phủ đa số, khi Liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền của ông đạt được con số 74 ghế tại quốc hội hôm 9/7. Đây là kết quả mới nhất trong cuộc kiểm phiếu marathon đang diễn ra tại nước này.

Thủ tướng Australia Malcom Turnbull (trái) và liên minh cầm quyền của ông đang từng bước đến gần chiến thắng. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Australia Malcom Turnbull (trái) và liên minh cầm quyền của ông đang từng bước đến gần chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Malcom Turnbull được Hãng truyền thông Australian Broadcasting Corporation dự đoán sẽ giành chiến thắng ít nhất 2 trong số 5 ghế còn lại vẫn đang trong quá trình kiểm phiếu.

Thủ tướng Malcom Turnbull cần tối thiểu 76 ghế để quá bán mới có thể thành lập chính phủ đa số.

Công tác kiểm phiếu vẫn được tiếp tục trong ngày thứ Bảy cuối tuần, mặc dù kết quả cuối cùng dự kiến vẫn chưa thể công bố vào tuần sau.

Nếu liên minh của ông Turnbull giành đa số phiếu, điều này sẽ mở ra cơ hội để chính phủ của ông có thể thông qua một số dự luật cải cách về kinh tế và nhà ở, mà không cần phải dựa vào sự ủng hộ của các thành viên độc lập trong quốc hội.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Nick Xenophon, lãnh đạo đảng độc lập mang tên ông “Nick Xenophon Team” hôm 9/7 cho biết, các nghị sĩ trong đảng của ông sẽ không làm cản trở hoặc gián đoạn bất kỳ hoạt động nào của chính phủ của Thủ tướng Turnbull.

“Chúng tôi muốn quốc hội hoạt động tốt. Chúng tôi muốn là một phần của giải pháp cho sự phát triển đất nước chứ không phải là vấn đề rắc rối mà chính phủ phải bận tâm. Vì vậy, đối với những thành phần muốn gây ra tình trạng lộn xộn trong quốc hội, chúng tôi sẽ không thể là một phần trong số đó”, thượng nghị sỹ Xenophon nói.

Trong khi vị trí của Thủ tướng Turnbull đang dần được khẳng định chắc chắn với số phiếu càng lúc càng tăng lên, các nhà phân tích vẫn cho rằng, ông vẫn có thể bị tổn thương, đặc biệt từ chính các nhà bảo thủ trong đảng của ông.

Truyền thông địa phương cho hay Thủ tướng Turnbull đang cân nhắc việc đưa Bộ trưởng Nhập cư và bảo vệ Biên giới Peter Dutton sang Ủy ban An ninh Quốc gia Australia. Động thái này được đánh giá là nhằm củng cố thêm sự ủng hộ từ những nhân vật thuộc đảng bảo thủ.

Australia tới nay đã có tới 5 thủ tướng chỉ trong vòng 9 năm, nguyên nhân là do những mâu thuẫn và chia rẽ nội bộ trong chính đảng cầm quyền.

Khang Duy

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.