Tổng thống Obama hối thúc NATO cứng rắn với Nga

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay (8/7) hối thúc các nhà lãnh đạo NATO giữ lập trường cứng rắn đối với Nga do nước này sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Ông cũng nhấn mạnh việc Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ không làm suy yếu NATO.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8-9/7 tại Ba Lan. Ảnh Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8-9/7 tại Ba Lan. Ảnh Reuters

Theo tờ Financial Times của Anh, ngay khi đến Ba Lan dự hội nghị thượng đỉnh của NATO, Tổng thống Obama nói rằng “mối quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Anh sẽ vẫn tồn tại kể cả khi Anh rời khỏi EU. “Tôi tin rằng Anh vẫn sẽ là thành viên trụ cột của NATO”, ông Obama nói thêm.

Tại hội nghị, liên minh quân sự NATO gồm 28 nước sẽ chính thức nhất trí triển khai 4 sư đoàn (khoảng 3 đến 4 nghìn binh sỹ) tới các nước vùng Baltic và miền đông Ba Lan nhằm tái đảm bảo sự sẵn sàng hỗ trợ của NATO đối với các nước giáp với Nga.

"Tại Warsaw, chúng tôi sẽ tái khẳng định quyết tâm thực hiện Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để bảo vệ tất cả các đồng minh trong NATO", ông Obama nói.

Trước đó, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan yêu cầu sự hiện diện thường trực của NATO do lo ngại Moskva có thể tìm cách gây bất ổn cho họ thông qua các cuộc tấn công mạng và thậm chí xâm nhập lãnh thổ.

Trong khi đó, Nga bác bỏ việc nước này có bất kì ý định quân sự nào và tuyên bố NATO đang gây hấn bằng việc mở rộng cũng như đẩy mạnh cấu trúc hạ tầng quân sự gần khu vực biên giới Nga.

Dự kiến, Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo NATO sẽ có một cuộc thảo luận về cách đối phó với Nga trong bữa tối tại Dinh Tổng thống Ba Lan - nơi ký kết Hiệp ước Warsaw năm 1955 khai sinh ra khối liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó đã tìm cách xoa dịu động thái triển khai quân sự tăng và tuần tra gần biên giới Nga bằng cách nhấn mạnh liên minh này sẽ tiếp tục "đối thoại có ý nghĩa và mang tính xây dựng" với Nga./.

Thanh Huyền

(Theo Reuters)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.