Triều Tiên đe dọa đáp trả việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Lực lượng quân đội Triều Tiên ngày 11/7 cho biết nước này sẽ có hành động đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã được Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai tại quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên này. Ảnh: Reuters.
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã được Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai tại quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên này. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào ngày 8/7, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD nhằm bảo vệ quốc gia này tránh khỏi mối đe dọa tên lửa hạt nhân và tên lửa đạn đạo ngày càng tăng của Triều Tiên.

Phía Triều Tiên cũng gọi việc triển khai hệ thống THAAD là "một tuyên bố chiến tranh" và cam kết sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn.

"Triều Tiên sẽ có biện pháp phản ứng ngay sau khi hệ thống phòng thủ THAAD được triển khai tại Hàn Quốc," phía quân đội Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố ngày 11/7.

"Đó là biện pháp cứng rắn của quân đội Triều Tiên nhằm đối phó với hành động trả đũa và có thể biến Hàn Quốc chìm trong biển lửa", hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 11/7 cho biết.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ phát triển một trang web chính thức về hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trong vài tuần tới và dự kiến hệ thống sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2017.

Phía Mỹ cho biết việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD với mục đích "bảo vệ liên minh quân sự - Hàn Quốc". Hiện Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện 28.500 quân tại Hàn Quốc, kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hệ thống THAAD sẽ chỉ tập trung vào mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, và sẽ không hướng đến bất kỳ quốc gia thứ ba nào khác, đại diện phía Mỹ và Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp báo vào tuần trước.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.