Triều Tiên phóng thử 3 tên lửa đạn đạo

Sáng 19/7, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo hướng ra bờ biển phía đông nước này. Các tên lửa có tầm bắn từ 500 - 600 km, được cho là đủ sức tấn công tới Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng tên lửa từ tỉnh Hwangju vào khoảng 5h45 (giờ địa phương, tức 3h45 giờ Hà Nội) đến 6h40.

Hình ảnh do KCNA công bố ngày 24/6 về vụ thử tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Hình ảnh do KCNA công bố ngày 24/6 về vụ thử tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

"Các tên lửa có phạm vi hoạt động đến 600 km, đủ xa để tấn công các thành phố của Hàn Quốc, bao gồm thành phố cảng Busan".

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Với phạm vi hoạt động như vậy, quân đội Hàn Quốc cho rằng tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng là tên lửa Scud. Seoul nói họ đang theo dõi chặt chẽ các chuyển động ở Triều Tiên.

Những tháng gần đây, Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa, bao gồm hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm trung liên tiếp và phóng tên lửa từ tàu ngầm trong tháng 7.

Trước việc hệ thống THAAD được triển khai ở Hàn Quốc, quân đội Triều Tiên đã tuyên bố vào tuần qua rằng sẽ trả đũa bằng vũ lực ngay sau khi Seoul công bố địa điểm và thời gian triển khai. Trung Quốc cũng chỉ trích việc triển khai THAAD và cho rằng động thái này sẽ gây rối loạn tình trạng cân bằng an ninh trong khu vực.

Cuối tuần qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cảnh báo Triều Tiên "đã chuẩn bị đầy đủ" và có thể tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5. Một số báo cáo tình báo của Mỹ cũng cho thấy dấu hiệu hoạt động gia tăng ở cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri ở miền Bắc Triều Tiên.

Theo Zing

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.