Triều Tiên phóng thử tên lửa mô phỏng tấn công phủ đầu Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Triều Tiên ngày 20/7 cho biết 3 vụ thử tên lửa đạn đạo diễn ra ngày 19/7 mô phỏng cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các cảng và sân bay Hàn Quốc đang được sử dụng bởi quân đội Mỹ.
 

1 trong 3 tên lửa đạn đạo do Triều Tiên tiến hành phóng thử nghiệm ngày 19/7. Ảnh: Yonhap.
1 trong 3 tên lửa đạn đạo do Triều Tiên tiến hành phóng thử nghiệm ngày 19/7. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, vào ngày 19/7, quân đội Hàn Quốc cho biết 3 tên lửa đạn đạo đã bay được khoảng cách từ 500 đến 600 km và hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi phía đông nước này.

Hãng tin KCNA, Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát vụ phóng thử nghiệm 3 tên lửa được cho là thành công nêu trên.

"Vụ thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện hạn chế tầm bắn để mô phỏng cuộc tấn công nhằm vào các cảng và sân bay tại Hàn Quốc, nơi quân đội Mỹ đóng quân", KCNA cho biết.

Hãng tin KCNA cho biết thêm: "Lần phóng thử nghiệm này một lần nữa kiểm tra các tính năng của thiết bị kích nổ đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa đạn đạo ở độ cao được chỉ định trong khu vực mục tiêu."

Lãnh đạo Kim Jong-un (ngồi giữa) trực tiếp giám sát vụ phóng thử nghiệm 3 tên lửa ngày 19/7. Ảnh: Yonhap
Lãnh đạo Kim Jong-un (ngồi giữa) trực tiếp giám sát vụ phóng thử nghiệm 3 tên lửa ngày 19/7. Ảnh: Yonhap

Tuy nhiên, Yang Uk, nhà nghiên cứu cấp cao tại Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc cho biết có rất ít bằng chứng cho rằng Triều Tiên đã thành công trong việc phát triển đầu đạn hạt nhân cho tên lửa.

"Nhưng đây là một lời nhắc nhở rằng Triều Tiên vẫn đang tiếp tục theo đuổi chương trình đầu đạn hạt nhân, và khiến căng thẳng leo thang trên khu vực bán đảo Triều Tiên",  ông Yang Uk cho biết thêm.

Vụ phóng tên lửa ngày 19/7 được xem là hành động đáp trả sau khi Hàn Quốc và Mỹ nhất trí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao (THAAD) tại thị trấn Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, phía nam Hàn Quốc.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".