Trung Quốc đáp trả những đòn công kích của Donald Trump

Gần đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bài phát biểu mang tính cương lĩnh.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi phát triển sự hợp tác quốc tế để đạt được sự tăng trưởng kinh tế thế giới có tính cân bằng và bền vững hơn. 

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi phát triển sự hợp tác quốc tế để đạt được sự tăng trưởng kinh tế thế giới có tính cân bằng và bền vững hơn.

Còn ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại, và đó là một thuốc chữa bách bệnh.

Ông Lý Khắc Cường đã phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với lãnh đạo 6 tổ chức tài chính, thương mại và kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.

Ông kêu gọi tất cả các nước và các tổ chức quốc tế nên giành sự hỗ trợ đầy đủ cho quá trình toàn cầu hóa, đấu tranh chống lại mọi hình thức bảo hộ, tăng cường sự phối hợp trong quản lý kinh tế vĩ mô, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thủ tướng Trung Quốc cũng nói rằng, nước này sẽ tiếp tục giảm sản lượng dư thừa trong ngành công nghiệp, tăng cường cuộc đấu tranh chống "nền kinh tế xám", và sẽ không tham gia vào các cuộc chiến thương mại và tiền tệ.

Tại buổi họp báo đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Angel Gurria hứa rằng, tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc. Về phần mình, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Roberto Azevedo tuyên bố,  WTO dự định hợp tác với Chính phủ Trung Quốc ở giai đoạn tiếp theo của cuộc cải cách trong nền kinh tế Trung Quốc.

Tham gia cuộc họp tại Bắc Kinh còn có Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde, Chủ tịch Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Guy Ryder và Chủ tịch Hội đồng ổn định tài chính Mark Carney.

Rõ ràng là sự hiện diện của các nhân vật quan trọng như vậy tại cuộc họp ở Bắc Kinh phản ánh thái độ của họ đối với vai trò của Trung Quốc trong quan hệ thương mại và tài chính toàn cầu.

Theo Sputnik

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.