Xả súng đẫm máu ở Đức: Hillary Clinton và Donald Trump nói gì?

(Baonghean.vn) - Sau vụ tấn công kinh hoàng ở Đức tối qua (22/7) khiến 9 người chết, hai ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump đã có những dòng chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump.
Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump.

“Những điều xảy ra ở Munich thật kinh hoàng. Chúng tôi mong các người bạn ở Đức sớm mang những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước pháp luật”, bà Hillary Clinton chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, Clinton đã chọn Thượng nghị sĩ Tim Kaine là người đồng hành với mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà dự định sẽ chính thức thông báo sự lựa chọn này với những người ủng hộ vào ngày hôm qua, nhưng vụ tấn công ở Đức đã khiến bà hoãn việc công bố.

Trong khi đó, Trump viết dòng trạng thái trên Twitter: “Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân của cuộc tấn công khủng khiếp ở Munich. Không thể tiếp tục để những chuyện này xảy ra nữa. Sự lớn mạnh của chủ nghĩa khủng bố đang đe dọa cuộc sống văn minh, và chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể để loại bỏ chủ nghĩa khủng bố”.

Đây là những lời Trump đã từng phát biểu tại Hội nghị Quốc gia đảng Cộng hòa hôm thứ năm 21/7 vừa qua, khi ông khẳng định sẽ sát cánh cùng các nước đồng minh để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Sau đó, Trump tiếp tục cập nhật lên Twitter một dòng trạng thái nữa “Thêm một cuộc tấn công, lần này là ở Đức. Rất nhiều người chết. Cầu Chúa ban phước lành cho những nạn nhân ở Munich”.

Nhà Trắng lên án vụ tấn công ở Đức là một “hành động ghê tởm” trong một thông cáo báo chí sáng nay:

“Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố đã cướp đi những sinh mạng vô tội ở Munich, Đức. Chúng ta vẫn chưa biết rõ hoàn toàn sự thật, nhưng chúng ta biết hành động ghê tởm này đã giết và làm bị thương nhiều người ở một trong những thành phố nhộn nhịp nhất châu Âu. Xin gửi lời cầu nguyện đến gia đình và người thân của những người đã khuất, mong những người bị thương nhanh hồi phục”.

“Mỹ sẽ đứng bên Đức sau thảm kịch. Chúng tôi sẽ cung cấp bất cứ nguồn lực nào để hỗ trợ quá trình điều tra. Quyết tâm của Đức, Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ bị lung lay khi đối mặt với những hành vi bạo lực hèn hạ này”.

Quân Lê

(Theo Business Insider)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.