900 người Hàn Quốc cạo đầu phản đối THAAD

Khoảng 900 người Hàn Quốc cùng cạo đầu phản đối việc triển khai hệ thống THAAD đến nước này để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Residents have their heads shaved during a rally to oppose a plan to deploy an advanced U.S. missile defence system called Terminal High-Altitude Area Defense, or THANgười dân cạo đầu để phản đối việc triển khai hệ thống tên lửa THAAD ở Seongju, Hàn Quốc, ngày 15/8. Ảnh: AP.
Người dân cạo đầu để phản đối việc triển khai hệ thống tên lửa THAAD ở Seongju, Hàn Quốc, ngày 15/8. Ảnh: AP.

Người dân ở Seongju, nhiều người là nông dân, cạo đầu và cùng ngồi im lặng trong lúc một thủ lĩnh biểu tình dẫn đầu một đám đông hô vang "Không THAAD!". THAAD là Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.

"THAAD không nên được triển khai, dù tại Seongju hay bất cứ nơi nào khác ở Hàn Quốc", Reuters dẫn lời Yoo Ji-won, nông dân trồng dưa 63 tuổi, nói. "Chúng tôi tập trung tại đây và cạo đầu để phản đối".

Có 908 người tham gia biểu tình cạo đầu. "Đây là cách mạnh mẽ nhất để thể hiện sự phản đối", Kim An-soo, thủ lĩnh biểu tình, nói. "Chúng tôi không thể biểu tình lớn hơn".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ tối thiểu hóa mọi tác động từ THAAD đến người dân và môi trường.

"THAAD là biện pháp tự vệ mà chúng tôi quyết định thực hiện để bảo vệ cuộc sống của người dân khỏi sự khiêu khích liều lĩnh từ Triều Tiên", Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay cho biết.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ở mức cao sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 4 hồi tháng 1, phóng tên lửa tầm xa đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào tháng 2 và tiếp tục phóng thử hàng loạt tên lửa.

Hàn Quốc hồi tháng 7 thông báo sẽ điều động một đơn vị phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tới Seongju nhưng vấp phải sự phản đối từ người dân. Họ lo ngại bị biến thành mục tiêu tiềm năng nếu chiến tranh xảy ra. Kế hoạch này còn khiến Trung Quốc tức tối và Triều Tiên đe dọa đáp trả.

THAAD được thiết kế nhằm đánh chặn các tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Mỹ năm 2013 cũng triển khai hệ thống này tại Guam để bảo vệ các căn cứ của Washington trước hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Vị trí triển khai THAAD ở Hàn Quốc. Đồ họa: Chosun Ilbo.
Vị trí triển khai THAAD ở Hàn Quốc. Đồ họa: Chosun Ilbo.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.