Anh thừa nhận nguy cơ khủng bố có thể xảy ra

(Baonghean.vn) - Nguy cơ tấn công khủng bố với nước Anh không phải là vấn đề “có hay không”, mà là “khi nào", ông Bernard Hogan-Howe, Cảnh sát trưởng London cho biết hôm 31/7.

Cảnh sát trưởng London thừa nhận không thể đảm bảo không xảy ra các cuộc tấn công khủng bố (The Guardian)
Cảnh sát trưởng London thừa nhận không thể đảm bảo không xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Ảnh: The Guardian

Theo ông Bernard Hogan-Howe, Anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công như đã từng xảy ra tại châu Âu trong vài tuần qua. Tuy nhiên, kịch bản tấn công bạo lực giống như ở Pháp và Đức là hoàn toàn có thể.

Ông Hogan-Howe cho biết, sau vụ tấn công tại Pháp và Đức, đã có thêm nhiều biện pháp được triển khai nhằm đảm bảo an ninh, song thừa nhận các biện pháp này vẫn còn khá hạn chế so với tình hình thực tế.

“Tôi biết rằng rất nhiều người lo ngại Anh sẽ là nạn nhân tiếp theo trong làn sóng tấn công bạo lực của những kẻ giết người hàng loạt vô lương tâm. Tôi cảm nhận được và thấu hiểu nỗi sợ hãi này. Cảnh sát có nhiệm vụ ngăn chặn các cuộc tấn công như thế, bởi vậy tôi biết các bạn muốn tôi đưa ra một sự đảm bảo chắc chắn. Tuy nhiên, tôi e rằng tôi không thể đảm bảo 100%”, ông Hogan-Howe nói.

Ông cho rằng mối liên hệ giữa hai cơ quan tình báo Anh là MI5, MI6 với cảnh sát thuộc hàng tốt nhất thế giới. Chính sự phối hợp chặt chẽ này khiến Anh ngăn chặn được các âm mưu tấn công khủng bố, kể từ sau vụ sát hại binh sĩ Lee Rigby ở ngoại ô London hồi năm 2013.

Ông Hogan-Howe cũng nhấn mạnh việc Anh là một quốc đảo và có quy định kiểm soát súng chặt chẽ có thể giảm bớt khả năng xảy ra các vụ tấn công.

Cùng với việc làm rõ về nguy cơ khủng bố với nước Anh, ông Horgan-Howe kêu gọi người dân Anh đoàn kết, kiên quyết bác bỏ tư tưởng cực đoan mà những kẻ khủng bố muốn truyền bá: “Chúng ta sẽ không bao giờ giống như chúng, chúng ta không thù hận, không sợ hãi, vì vậy những kẻ khủng bố không bao giờ chiến thắng được chúng ta”.

Kể từ sau vụ xả súng tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái, số lượng cảnh sát có vũ trang của Anh đã tăng từ 600 lên 2.800. Lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh cũng đã tăng gấp 3 lần.

Mối đe dọa khủng bố ở Anh vẫn được duy trì ở mức cao trong 2 năm qua.

Diệp Khanh

(Theo The Guardian)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.