Cậu bé 12 tuổi điều hành Văn phòng tranh cử của Donald Trump

(Baonghean.vn) - Tờ Independent hôm 22/8 dẫn báo cáo của Ủy ban tranh cử của ông Donald Trump cho biết 1 văn phòng tranh cử tại tiểu bang Colorado đang được điều hành bởi cậu bé mới 12 tuổi.

Weston Imer giải quyết phần lớn công việc ở Văn phòng tranh cử ở quận Jefferson, bang Colorado. Ảnh: KMOV.
Weston Imer giải quyết phần lớn công việc ở Văn phòng tranh cử ở quận Jefferson, bang Colorado. Ảnh: KMOV.

Cậu bé Weston Imer, 12 tuổi đang điều hành công việc hàng ngày tại Văn phòng tranh cử ở quận Jefferson - một trong những quận đông dân nhất của tiểu bang Colorado, nơi có ga điện ngầm Denver.

Mẹ của cậu bé là Laurel Imer cho biết dù cô là người điều phối chính thức, song đây chỉ là chức danh trên giấy. Hầu hết công việc của văn phòng do Weston Imer trực tiếp giải quyết. Đôi khi cậu còn tuyển dụng cả bạn bè cùng lứa tuổi đến để hỗ trợ công việc. Mẹ của cậu hy vọng công việc của con trai có thể tạo động lực để bậc phụ huynh khác hướng con em mình thực hành những việc tương tự.

Weston Imer chịu trách nhiệm tập hợp những người tình nguyện và thực hiện các chiến dịch nhằm tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở bang có vị trí rất quan trọng này. Cậu bé từng được gặp riêng tỷ phú Donald Trump.

Kế hoạch của Weston Imer là một ngày nào đó chính cậu bé sẽ trở thành Tổng thống. Hiến pháp Mỹ quy định những người từ 35 tuổi trở lên mới được ứng cử Tổng thống và Phó Tổng thống. Như vậy, nhiệm kỳ gần nhất mà Weston Imer có thể ứng cử là năm 2040.

“Hãy chờ tớ vào năm 2040. Barron Trump, đến năm 2040 tớ sẽ là đối thủ của cậu” (Barron Trump là cậu con trai 11 tuổi của tỷ phú Donald Trump).

Hiện ông Trump đang gặp nhiều vấn đề với đội ngũ nhân viên trong bộ máy tranh cử sau khi Chủ tịch Ban vận động tranh cử Paul Manafort từ chức.

Diệp Khanh

(Theo Independent)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.