Động cơ hỏng nặng, máy bay chở hơn 100 người hạ cánh khẩn

Máy bay chở hơn 100 người của hãng Southwest Airlines hạ cánh khẩn cấp tại bang Florida, Mỹ sau khi phi công phát hiện một trong hai động cơ trục trặc. 

Hành khách chụp hình ảnh động cơ chuyến bay 3472 của Southwest Airlines sau khi nó hạ cánh an toàn. Ảnh: WSJ
Hành khách chụp hình ảnh động cơ chuyến bay 3472 của Southwest Airlines sau khi nó hạ cánh an toàn. Ảnh: WSJ

Chuyến bay 3472 sáng 27/8  đi từ thành phố New Orleans, dự định tới thành phố Orlando, bang Florida, nhưng phải đổi hướng tới Pensacola, Florida. Máy bay Boeing 737-700 hạ cánh xuống Pensacola an toàn, 99 hành khách và 5 thành viên tổ bay không bị thương. 

Một phụ nữ ngồi cùng chồng và ba con trên chuyến bay cho biết động cơ ở ngay bên ngoài cửa sổ của bà. "Chỉ là một tiếng nổ lớn. Có một chút khói rồi sau đó không có gì cả", AP dẫn lời bà nói. "Tôi thấy một số bộ phận bay phần phật trong gió".

Wall Street Journal dẫn lời một hành khách giấu tên cũng cho biết có tiếng nổ lớn. "Có tiếng nổ lớn nhưng sau đó mọi thứ được kiểm soát tốt. Sợ hãi nhưng đã kiểm soát được. Mọi người hoan hô phi công khi chúng tôi hạ cánh an toàn". 

Những hình ảnh hành khách chụp và đăng lên mạng cũng cho thấy dường như một phần động cơ bị bung ra, tuy nhiên, Chris Mainz, phát ngôn viên Southwest cho biết không có vụ nổ nào. Ông cho biết hãng hàng không sẽ làm việc với các nhà điều tra Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia để xác định nguyên nhân. Sau khi hạ cánh khẩn, máy bay được đưa đi kiểm tra.

Michael Boyd, chủ tịch công ty tư vấn hàng không Boyd International, cho rằng việc Southwest hay bất cứ hãng lớn nào có trục trặc động cơ nghiêm trọng như thế này là điều hiếm xảy ra. "Southwest có lịch sử an toàn nổi trội vì họ chi rất nhiều tiền cho việc bảo dưỡng". 

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.