Hàn Quốc tìm địa điểm mới triển khai THAAD

(Baonghean.vn) - Phía quân đội Hàn Quốc ngày 29/8 cho biết sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết 3 địa điểm tại tỉnh Seongju để tìm kiếm 1 địa điểm thay thế có thể dùng để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Các cư dân của Seongju ngày 27/8 đã tổ chức biểu tình phản đối việc triển khai hệ thống THAAD do lo ngại về sức khỏe. Ảnh: Yonhap.
Các cư dân của Seongju ngày 27/8 đã tổ chức biểu tình phản đối việc triển khai hệ thống THAAD do lo ngại về sức khỏe. Ảnh: Yonhap.

Động thái này được đưa ra sau khi người dân tỉnh Seongju phản đối mạnh mẽ quyết định của chính phủ Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ THAAD tại căn cứ pháo binh Seongsan, 1 địa điểm cách không quá xa khu vực đông dân cư.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết: "Chúng tôi đã chọn ra 3 địa điểm có thể triển khai THAAD sau khi trao đổi với chính quyền tỉnh Seongju. Phía Hàn Quốc và Mỹ sẽ cử 1 đội đến trực tiếp thị sát hiện trường và đánh giá về khả năng triển khai hệ thống THAAD tại các địa điểm này."

3 địa điểm được đưa ra là chợ Yeomsok tại Geumsoo-myeon, chợ Kkachi tại Sooryoon-myeon và 1 sân golf đang được điều hành bởi Tập đoàn Lotte tại Chojeon-myeon.

Theo những phân tích ban đầu, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ không lựa chọn 2 địa điểm đầu tiên với lí do chi phí. Trong khi đó, địa điểm đề cử cuối cùng đang được đánh giá cao với vị trí cách xa khu dân cư và cơ sở hạ tầng hiện có đạt chất lượng tốt.

Ông Sang-gyun cho biết: "Chúng tôi sẽ áp dụng 6 nguyên tắc bao gồm hiệu quả hoạt động, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, cơ sở hạ tầng, độ an toàn tổng thể, thời gian thi công, chi phí, và thời gian chuẩn bị để triển khai - để quyết định địa điểm thay thế càng nhanh càng tốt."

Trước đó, các cư dân của Seongju đã phản đối hệ thống THAAD với lo ngại về nguy cơ đe dọa sức khỏe do phóng xạ hạt nhân. Gần đây, họ đã yêu cầu chính phủ Hàn Quốc lựa chọn 1 địa điểm khác tại Seongju dùng để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

Thanh Hiền

(Theo Yonhap)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.