Hàn Quốc: Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

(Baonghean.vn) - Sáng 3/8, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa đạn đạo từ khu vực phía Tây vào vùng biển phía Đông nước này.

(Baonghean.vn)- Rạng sáng nay theo giờ HN, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực phía Tây vào vùng biển phía Đông nước này
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa đạn đạo. Hình ảnh do hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đăng tải vào ngày 11/3/2016. Ảnh: Reuters.

Vụ phóng được thực hiện vào lúc 7h50 giờ địa phương (5h50 giờ Việt Nam).

Trong một tuyên bố do Văn phòng Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đưa ra, vụ phóng được thực hiện từ khu vực thuộc tỉnh Nam Hwanghae đến khu vực Tây Nam thủ đô Bình Nhưỡng. Hiện giới chức quân sự Hàn Quốc chưa có thêm thông tin chi tiết gì.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm nước này phát triển các công nghệ hạt nhân và tên lửa.

2 tuần trước, Triều Tiên cũng đã phóng 3 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, được xác định là tên lửa Scud. Các tên lửa này được cho là đã bay xa khoảng 500-600km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Các vụ phóng của Bình Nhưỡng được cho là các đòn đáp trả đối với quyết định của Mỹ-Hàn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Tất cả những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đều gây quan ngại cộng đồng quốc tế và bị Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích mạnh mẽ.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.