IS đe dọa tiêu diệt hàng loạt mục tiêu mới

(Baonghean.vn) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung một đoạn video mới đe dọa sẽ “chinh phục thành Rome” và “quét sạch người Do Thái”.

IS tuyên bố sẽ tấn công thành Rome. Ảnh: Getty
IS tuyên bố sẽ tấn công thành Rome. Ảnh: Getty

Đoạn video có tiêu đề “Ngọn lửa Sa mạc”, được phát tán từ hôm 1/8. Trong đó, các chiến binh thánh chiến của Wilayat Sinai - chi nhánh IS tại bán đảo này - cho biết sẽ chinh phục thành Rome, tấn công Israel, tấn công các mục tiêu quân sự của Ai Cập.

Đoạn video được cho là phát tán từ bán đảo Sinai của Ai Cập, một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng của tổ chức khủng bố này đang ngày càng mở rộng. 

Tiếng trao đổi trong đoạn băng có nội dung về các cuộc tấn công từng xảy ra tại Sinai và làm cách nào để thực hiện các cuộc tấn công tương tự nhằm vào phương Tây.

Theo 1 phiên dịch của Viện Nghiên cứu Trung Đông, chiến binh trong đoạn băng đã nói rằng: “Đây mới chỉ là sự khởi đầu, và chúng ta sẽ còn gặp nhau tại Rome và Beit Al-Maqdis (Jerusalem). Những người Do thái, hãy đợi đấy! Sự trừng phạt sẽ rất khủng khiếp và các người sẽ sớm phải trả giá”.

Đoạn video được tung ra trong bối cảnh IS từng đe dọa sẽ thực hiện các đợt tấn công liên tiếp nhằm vào Anh, Pháp và Đức.

Hồi tháng 4/2016, 12 chiến binh đã rời Gaza gia nhập chi nhánh của IS tại khu vực này, và tháng vừa qua, Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tổ chức khủng bố trên bán đảo Sinai.

Từ tháng 1/2015 đến nay, lãnh thổ do IS kiểm soát đã thu hẹp từ 35.000 km2 xuống còn 26,370 km2. Sau khi chịu tổn thất nặng nề tại Syria và Iraq trong vài tháng qua, Sinai đang trở thành địa bàn có ý nghĩa rất quan trọng với IS.

Diệp Khanh

(Theo Express)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.