Máy bay không người lái Mỹ diệt thủ lĩnh IS ở Afghanistan

Mỹ xác nhận thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Afghanistan và Pakistan tháng trước bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái.

Hafiz Saeed Khan là thủ lĩnh IS ở Afghanistan và Pakistan. Ảnh:SITEINTELGROUP
Hafiz Saeed Khan là thủ lĩnh IS ở Afghanistan và Pakistan. Ảnh:SITEINTELGROUP

 "Tôi có thể xác nhận rằng thủ lĩnh ISIS Hafiz Saeed Khan cùng những tư lệnh cấp cao, chiến binh của hắn chết trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái Mỹ hôm 26/7 ở huyện Kot, tỉnh Nangarhar, Afghanistan", Reuters dẫn lời ông Omar Zakhilwal, Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, hôm qua nói. Ông nhắc đến tên gọi khác của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gordon Trowbridge sau đó xác nhận về cái chết của Khan. Ông Trowbridge cho biết cuộc không kích bằng máy bay không người lái diễn ra trong chiến dịch chung giữa Mỹ và lực lượng đặc nhiệm Afghanistan, nhằm vào IS ở miền nam tỉnh Nangarhar. Trowbridge nói cuộc không kích diễn ra ở huyện Achin, trái với tuyên bố của Đại sứ Zakhilwal.

Chiến dịch diễn ra ba ngày sau khi IS thực hiện cuộc tấn công tàn khốc nhất ở Afghanistan, làm 80 người chết và 230 người bị thương.

Khan là cựu thành viên chi nhánh của Taliban ở Pakistan, từng thề trung thành với IS tại Trung Đông. Trước đó, có thông tin Khan đã chết năm ngoái nhưng cái chết chưa bao giờ được xác nhận.

Cái chết của Khan là đòn giáng vào IS khi nhóm này cố mở rộng khu trung tâm ở Syria và Iraq sang Afghanistan và Pakistan. Đây là lần thứ hai Mỹ tiêu diệt một phiến quân khét tiếng tại khu vực trong nhiều tháng qua. Hồi tháng 5, máy bay không người lái Mỹ diệt Mullah Akhtar Mansour, thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan, trong một cuộc không kích ở Pakistan. 

Vị trí tỉnh Nangarhar ở Afghanistan. Đồ hoạ: BBC
Vị trí tỉnh Nangarhar ở Afghanistan. Đồ hoạ: BBC

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.