Merkel kêu gọi người Thổ Nhĩ Kỳ không đem xung đột đến Đức

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28/8 cho biết, bà kêu gọi người dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Đức hòa nhập vào cộng đồng xã hội nước này nhưng không mang theo tư tưởng của những cuộc xung đột đang diễn ra tại quê nhà sang Đức.

Thủ tướng Đức - Angela Merkel tham gia cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ARD ngày 28/8 tại Berlin, Đức. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Đức - Angela Merkel tham gia cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ARD ngày 28/8 tại Berlin, Đức. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ARD diễn ra ngày 28/8, bà Merkel cho biết "Điều đầu tiên và quan trọng nhất để một người dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ hòa nhập vào cộng đồng nơi đây chính là không mang theo những xung đột đang tồn tại ở Thổ Nhĩ Kỳ sang Đức."

Bà Merkel cũng chia sẻ thêm "Nhiều người dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã sống ở Đức nhiều năm và cũng đã có quốc tịch Đức. Họ cũng đã tham gia vào sự phát triển của đất nước Đức và chúng tôi luôn luôn khuyến khích họ làm như vậy."

Trước đó, vào ngày 23/8, trong 1 cuộc phỏng vấn trên tờ Passauer Neue Presse, bà Merkel đã phải chịu nhiều lời chỉ trích sau khi trả lời rằng "Chúng tôi kỳ vọng những người dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã sinh sống ở Đức trong một thời gian dài sẽ có lòng yêu nước Đức 1 cách sâu sắc."

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.