Mỹ ra thông cáo báo chí nhân kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN

(Baonghean) - Hôm nay (8/8) đánh dấu 49 năm ngày thành lập Cộng đồng chung ASEAN.

ASEAN kỷ niệm 49 năm ngày thành lập. Ảnh: ASEAN.
ASEAN kỷ niệm 49 năm ngày thành lập. Ảnh: ASEAN.

Nhân sự kiện này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi thông cáo báo chí nhấn mạnh mối quan hệ đối tác bền chặt giữa nền kinh tế hàng đầu thế giới với nhóm nước 10 thành viên đang phát triển năng động. Nội dung thông cáo như sau:

Nhân lễ kỷ niệm lần thứ 49 của ASEAN, chúng tôi ghi nhận vai trò quan trọng ngày càng tăng của khu vực Đông Nam Á trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế và chiến lược. Đây là một trong những khu vực năng động nhất trên thế giới, và chúng ta hiểu rằng hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu có liên hệ chặt chẽ với tương lai của khu vực này. Kể từ khi thành lập năm 1967, ASEAN đã thúc đẩy trật tự khu vực châu Á-Thái Bình Dương dựa trên các quy tắc, bảo vệ quyền của các quốc gia, bất kể lớn hay nhỏ. Những đóng góp đối với hòa bình và ổn định của ASEAN là hết sức quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, an ninh của các bên và sự bền vững của môi trường.

Quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỹ và ASEAN có chung lợi ích trong việc hợp tác và duy trì trật tự tại châu Á-Thái Bình Dương. Năm 2016  đánh dấu sự thay đổi lớn của ASEAN, đúng như câu khẩu hiệu mà Lào trên vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN nhấn mạnh: “Biến tầm nhìn thành thực tế”. Những triển vọng hợp tác trước nay chưa từng có mà chúng ta đã và đang triển khai, từ chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực tới thúc đẩy phát triển doanh nhân nữ, cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta là một thực tế sinh động, đồng thời đang cho ra những kết quả cụ thể đem lại lợi ích cho tất cả các bên.

Lãnh đạo Mỹ và các nước ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh Sunnylands. Ảnh: Internet.
Lãnh đạo Mỹ và các nước ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh Sunnylands. Ảnh: Internet.

Tháng 2 vừa qua, Mỹ và ASEAN đã đạt dấu mốc lịch sử tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo đặc biệt Sunnylands - hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đầu tiên được tổ chức tại Mỹ. Một trong những thành quả hiển hiện của sự kiện quan trọng này là Kết nối Mỹ-ASEAN, một khuôn khổ chiến lược, thống nhất giúp làm sâu hơn mối quan hệ hợp tác kinh tế của Mỹ với ASEAN. Sáng kiến này là một phần trong sân chơi lớn hơn, hướng đến hội nhập, gắn kết chặt chẽ hơn và đổi mới trong khu vực.

Năm tới, chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Cả một chặng đường dài đã qua, và ASEAN sẽ tiếp tục là thành tố quan trọng trong chiến lược tái cân bằng sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, một trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong thế kỷ 21. Mỹ mong đợi hợp tác chặt chẽ hơn nữa với một ASEAN lớn mạnh để đưa khu vực Đông Nam Á nói riêng, thế giới nói chung trở nên tốt đẹp hơn.

Phú Bình

(Theo state.gov)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.