'Nga sử dụng căn cứ không quân của Iran có lợi cho cả 2 nước'

(Baonghean.vn)- Việc Nga sử dụng căn cứ không quân của Iran để oanh kích các mục tiêu khủng bố ở Syria sẽ tăng cường vai trò của cả 2 nước này ở Trung Đông, trong bối cảnh chính sách của Mỹ bộc lộ những sai lầm ở khu vực này.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga tại một căn cứ không quân ở Hamedan, Iran. Ảnh: AP
Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga tại một căn cứ không quân ở Hamedan, Iran. Ảnh: AP

Đây là nhận định của Tổng Biên tập tạp chí Các vấn đề Chiến lược Quốc gia, thành viên Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga Azhdar Kurtov.

Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa xã ngày 18/8, chuyên gia này cho rằng, việc sử dụng căn cứ không quân của Iran sẽ giúp Nga giảm bớt chi phí của các chiến dịch quân sự tại Syria, do tiết kiệm được dầu hỏa và tránh nhu cầu tiếp nhiên liệu cho các máy bay ném bom tầm cao trên không.

Ngoài ra, động thái này cho thấy mối quan hệ sâu sắc hơn giữa Moskva và Tehran. Ông Kurtov giải thích khi một nhà nước cho phép các lực lượng vũ trang của một nước khác sử dụng lãnh thổ của mình, dù chỉ là tạm thời, thì điều đó thể hiện mức độ tin cậy lớn hơn giữa 2 bên.

Bom được thả sau khi máy bay chiến đấu của Nga rời khỏi căn cứ Hamedan, Iran. Ảnh: AP
Bom được thả sau khi máy bay chiến đấu của Nga rời khỏi căn cứ Hamedan, Iran. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng làm tăng thêm sự can dự của Iran trong khu vực, bởi nó tạo ra một động lực để Tehran đóng vai trò tích cực hơn trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, bên cạnh động lực bắt nguồn từ việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, ông Kurtov cũng cho rằng hiện còn quá sớm để đồn đoán về đóng góp của mô hình hợp tác trong không kích giữa Moskva-Tehran trên đối với giải pháp chính trị tại điểm nóng Syria, bởi tính hiệu quả của các cuộc oanh kích từ Iran vẫn chưa được đánh giá.

Chuyên gia này nói thêm rằng có một “thành tố chính trị” đằng sau động thái chưa có tiền lệ trên. Theo ông Kurtov, đó là một minh chứng cho Washington thấy rằng nước này không phải là cường quốc duy nhất có thể tiến hành chiến dịch quân sự bằng việc sử dụng các căn cứ không quân ở những nước Trung Đông.

Cho tới nay, Mỹ không cảm thấy hài lòng với việc Nga sử dụng căn cứ không quân của Iran, song nước này vẫn chưa đưa  ra hành động gì cụ thể.

Lan Hạ

(Theo Xinhua)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.