Ngoại trưởng Hungary: Nga không phải mối đe dọa với NATO

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Hungary cho biết sẽ thật “phi thực tế” khi cho rằng Nga sẽ tấn công 1 thành viên của NATO. Đây là cái nhìn tương phản với nhiều quốc gia NATO khác khi hầu hết đều đang xem Nga như mối đe dọa thực sự.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjato không nhìn thấy mối đe dọa nào từ phía Nga đối với các thành viên NATO. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjato không nhìn thấy mối đe dọa nào từ phía Nga đối với các thành viên NATO. Ảnh: Reuters.

Quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây trở nên căng thẳng sau khi Moskva sáp nhập Crimea hồi tháng 3/2014. Các thành viên NATO bao gồm Ba Lan và các nước Baltic đã lên tiếng lo ngại họ có thể là mục tiêu của hành động thù địch từ phía Nga. Tháng trước, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý cho triển khai lực lượng quân sự tăng cường tuần tra vùng không phận và bờ biển khu vực các nước này.

Tuy nhiên, trái ngược với sự lo ngại của các thành viên NATO khác, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjato nói: “Tôi không nghĩ Nga sẽ tấn công 1 nước thành viên NATO”. Ông cũng nói thêm là mỗi nước NATO đều có cảm giác với “cường độ khác nhau” về mối đe dọa từ phía Nga. Nhưng ông có quan điểm khác: “Đây không phải là điều chúng ta cảm nhận ở Nga. Tôi không nghĩ rằng Nga đang đặt lên bất kỳ mối đe dọa nào lên chúng ta”.

Vị chính trị gia bảo thủ và cũng là Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã hợp tác với Nga về việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân cho Hungary. Hành động này được gọi là mối quan hệ “thực dụng” giữa Hungary và Nga.

Một số nước khác như Cộng hòa Czech và Slovakia cũng có những mối quan hệ tương tự với Nga. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã kêu gọi loại bỏ các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đối với Nga.

Dù vậy, căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa Nga và nhiều thành viên NATO khác. Tháng trước, Thủ tướng Bulgary cáo buộc Nga đang có hành vi xâm phạm không phận của họ, gọi đây là những “hành động khiêu khích” đối với lực lượng không quân Bulgary.

Quân Lê

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.