Nhật Bản sẵn sàng triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa

(Baonghean.vn) - Ngày 5/8, truyền thông Nhật Bản cho biết, chính phủ nước này đang có kế hoạch triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa nhằm hạn chế nguy cơ đe dọa từ Triều Tiên.

Nhật Bản sẵn sàng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn chống lại nguy cơ đe dọa từ Triều Tiên. Ảnh: AP
Nhật Bản sẵn sàng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn chống lại nguy cơ đe dọa từ Triều Tiên. Ảnh: AP.

Ngày 3/8, Triều Tiên đã thực hiện 1 vụ phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực bờ biển phía Đông nước này. Sau đó, tên lửa đã bay hàng trăm dặm trước khi hạ cánh xuống khu vực cách không xa bờ biển phía Bắc Nhật Bản.

Theo đài truyền hình NHK, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, Tokyo đã bước vào giai đoạn cuối cùng để chính thức đưa hệ thống đánh chặn tên lửa đi vào hoạt động, nhất là sau khi Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây.

Phía NHK cho biết thêm, hệ thống phòng thủ đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn và các tàu khu trục được trang bị hệ thống radar tiên tiến.

Triều Tiên hiện đang phải chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế kể từ sau vụ thử hạt nhân diễn ra vào tháng 1 và vụ phóng tên lửa tầm xa vào tháng 2. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 3 đã ban hành lệnh trừng phạt được đánh giá là khắc nghiệt nhất từ trước đến nay dành cho Bình Nhưỡng.

Trong tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố sẽ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao (THAAD) ở Hàn Quốc để chống lại nguy cơ đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Thanh Hiền

(Theo Sputnik)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.