Những tình huống 'điên rồ' khi chơi Pokémon GO

Cơn sốt game Pokémon GO đang tràn ngập thế giới, mang lại những giờ thư giãn đầy thú vị nhưng cũng có thể đưa người chơi gặp những sự cố, tai nạn chết người nếu không cẩn trọng.

 

Pokémon GO là trò chơi nổi đình nổi đám hiện nay trên toàn thế giới và ngày 6/8 vừa qua, Việt Nam cũng hòa chung xu hướng này khi game Pokémon chính thức được phát hành.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là game Pokémon đã gây ra rất nhiều hậu quả tai hại cho người chơi toàn thế giới chỉ sau chưa đầy một tháng ra mắt. Sau đây là 5 vụ việc điển hình nhất:

1. Chú rể mải mê bắt Pokémon quên cả cô dâu

 

Elizabeth Corps đến từ Chessington (Anh) tổ chức đám cưới cuối tháng 7 vừa qua cùng chú rể Joe Whiddelt. Tuy nhiên, sự kiện trọng đại cả đời đã bị xao nhãng ít nhiều khi nơi tổ chức lễ cưới lại chính là đấu trường dành cho những game thủ Pokémon GO. Ngay cả chú rể Joe cũng “quên” cả vợ mình vì mải mê cầm điện thoại chinh phục những con thú ảo. May mắn là buổi tiệc cưới kết thúc mà không hề có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

2. Bị đuổi việc vì không được chơi Pokémon GO

 

Một người đàn ông gốc Việt tên Sonny Truyen sống ở Singapore đã bị sa thải hồi giữa tháng 7 vừa rồi sau khi đăng tải một dòng trạng thái gây phẫn nộ trên Facebook cá nhân. Theo đó, Sonny Truyen nói rằng Singapore là quốc gia không đáng sống vì chẳng có Pokémon GO.

Ngay lập tức, lời lẽ khiếm nhã của Sonny Truyen đã được gửi tới công ty 99.co và giám đốc doanh nghiệp này đã sa thải Sonny ngay sau đó. Vị giám đốc khẳng định Sonny “mới làm việc được một tuần” và không chấp nhận thái độ của nhân viên mới này.

3. Nguy cơ bị nổ tan xác vì chơi Pokémon GO.

 

Ngày 19/7, nhà chức trách Bosnia cảnh báo người chơi bắt Pokemon cẩn thận kẻo đạp phải mìn khi săn thú ảo. Cảnh báo trên đưa ra do ở Bosnia hiện nay vẫn còn 120.000 quả mìn chưa nổ từ cuộc chiến năm 1990. Nhiều người chơi hồn nhiên đi vào những khu vực gắn biển cấm do mìn chưa nổ còn rất nhiều dưới đất.

4. Bị bắn chết vì chơi Pokémon GO

 

Ngày 20/7 vừa qua, hai anh em Jerson và Daniel từ thành phố Chiquimula, Guatemala đã bị bắn 20 phát đạn khi bắt Pokémon. Theo Mirror, hai anh em bước dọc một đường ray trên phố và loạt đạn chát chúa vang lên. Jerrson chết tại bệnh viện còn Daniel bị thương nặng ở chân.

Cảnh sát cho rằng một kẻ nào đó tư thù hai anh em đã thực hiện vụ việc. Mẹ của Jerson cho biết con trai đang ngồi trên giường thì chạy ra ngoài vì nói rằng “có người rủ chơi Pokémon”.

Đây là vụ việc đầu tiên người chơi Pokémon bị giết hại. Trước đó vào giữa tháng 7, một thanh niên ở Mỹ mải mê lái xe hơi bắt thú ảo đã lao vào thân cây, vỡ nát ô tô. May mắn là người này không thiệt mạng.

5. Vận động viên đẳng cấp thế giới bị phạt vì Pokémon

 

Kohei Uchimura là vận động viên thể dục dụng cụ Nhật 6 lần đạt huy chương vàng nội dung thể dục toàn năng thế giới. Tuy nhiên mới đây khi tham gia Olympic Rio 2016, anh đã bị phạt vì lén lút chơi Pokémon GO.

Brazil chưa cho phép người dùng chơi trò Pokémon nên việc bắt thú ảo là vi phạm pháp luật. Ngay khi bị phát hiện chơi Pokémon trong giờ luyện tập, Kohei đã bị xử phạt tại chỗ. Ở quê nhà Nhật Bản, Kohei còn phải trả số tiền lên tới 5.000 USD (khoảng 120 triệu đồng) tiền cước di động chơi Pokémon GO.

Pokémon Go là một tựa game tương tác ảo (augmented reality) dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên do Nintendo và hãng Niantic Labs. Trong game, người chơi đóng vai người huấn luyện đi bắt những con thú ảo Pokémon. Độ hấp dẫn của trò chơi nằm ở những con thú rất ít khi xuất hiện và có cấp độ (level) cao.

Theo Dân Việt

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.