Thêm một địa điểm yêu cầu được gỡ bỏ trong Pokemon Go

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quỹ tưởng niệm Station Fire - Gina Russo ngày 9/8 đã gửi 2 email yêu cầu nhà sáng lập trò chơi Pokemon Go gỡ bỏ Khu vực tưởng niệm Station Fire ra khỏi danh sách những điểm dừng chân của trò chơi (Pokestop).

Ảnh chụp từ bên ngoài khu vực tưởng niệm Station Fire tại đảo Rhode, Mỹ. Ảnh: AP
Ảnh chụp từ bên ngoài khu vực tưởng niệm Station Fire tại đảo Rhode, Mỹ. Ảnh: AP

Vào ngày 20/2/2003, 1 vụ hỏa hoạn đã diễn ra tại hộp đêm Station ở đảo Rhode, Mỹ sau khi những người có mặt trong quán bar thời điểm đó bắn pháo bông chào mừng ban nhạc Great White. Đã có 100 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương sau vụ hỏa hoạn.

Bà Russo - Chủ tịch Quỹ tưởng niệm, đồng thời cũng là người đã sống sót sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng diễn ra vào năm 2003, cho biết "Điều này thật đáng kinh tởm. Tính đến sáng nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía nhà sáng lập trò chơi - Niantic."

Khu vực đài tưởng niệm hiện đang được bao quanh bởi một hàng rào do đang trong quá trình xây dựng. Dự kiến, đài tưởng niệm ​​sẽ mở cửa vào tháng 10/2016 tới đây. Người chơi Pokemon Go hiện tại có thể đứng bên ngoài hàng rào để đăng nhập và sử dụng các tiện ích trong Pokestop.

Trong trò chơi Pokemon Go, Pokestop là nơi mà người chơi có thể thực hiện các tiện ích miễn phí trong game nên có rất nhiều người đến các địa điểm này.

Một số người sống sót và các gia đình của những người thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn cho biết họ cảm thấy bị xúc phạm khi nhận được thông tin này. Ngoài ra, một số người còn tỏ vẻ bất bình do trò chơi Pokemon Go đã mô tả sai thông tin về địa điểm, khi mà cho rằng đã có 200 người bị thiệt mạng tại đây.

Trước đó, đã có nhiều địa điểm được gỡ bỏ ra khỏi danh sách các Pokestop trong game. Đó là Công viên tưởng niệm vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản, Bảo tàng Tưởng niệm những người Do Thái bị tàn sát thời Đức Quốc Xã ở Washington, Mỹ và 1 vài địa danh nổi tiếng khác.

Thanh Hiền

(Theo AP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.