Thổ Nhĩ Kỳ bồi thường cho các nạn nhân của cuộc đảo chính

(Baonghean.vn) - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/8 tuyên bố sẽ bồi thường và trợ cấp hàng tháng cho các gia đình có người thân thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7 khiến 239 người thiệt mạng và gần 2.200 người khác bị thương.

Cuộc đảo chính bất thành đêm ngày 15/7 tại Ankara và Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khiến 239 người thiệt mạng và gần 2.200 người khác bị thương. Ảnh: CNN
Cuộc đảo chính bất thành đêm ngày 15/7 tại Ankara và Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khiến 239 người thiệt mạng và gần 2.200 người khác bị thương. Ảnh: CNN

Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh Xã hội - Suleyman Soylu cho biết gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được 1 khoản bồi thường trị giá 240.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương 1,8 tỷ đồng).

Ngoài ra, họ sẽ nhận được mức trợ cấp hàng tháng ít nhất 3.200 lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương 23,5 triệu đồng) và được đảm bảo việc làm cho 2 thành viên trong gia đình, ông Soylu cho biết thêm.

Đối với những người bị thương, khoản bồi thường sẽ có giá trị tối đa lên đến 177.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương 1,3 tỷ đồng), tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương và được đảm bảo việc làm cho 1 thành viên trong gia đình, Bộ trưởng Soylu cho biết.

Những người bị thương cũng có thể nhận thêm một khoản bồi thường lên đến 150.000 lira (tương đương 1,1 tỷ đồng) nếu chấn thương đó là thương tật vĩnh viễn.

Ông Soylu cho biết thêm tất cả các nạn nhân trong cuộc đảo chính sẽ nhận được thêm các gói hưu trí cá nhân tùy chọn.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.