Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 2 yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdağ ngày 2/8 đã gửi 1 tài liệu cho phía Mỹ yêu cầu bắt giữ giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở Pennsylvania và bị Ankara cáo buộc chủ mưu thực hiện cuộc đảo chính đêm 15/7.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp gỡ binh lính thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt ở Ankara vào ngày 29/7. Ảnh: AP
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp gỡ binh lính thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ở Ankara vào ngày 29/7. Ảnh: AP.

Hãng thông tấn Anadolu ngày 2/8 cho biết đây là lần thứ 2 ông Bozdağ gửi thông báo yêu cầu chính phủ Mỹ bắt giữ Fethullah Gulen. Hãng thông tấn không đưa ra chi tiết nội dung của tài liệu mà ông Bozdağ đã gửi.

Trước đó, Ankara đã yêu cầu dẫn độ ông Gulen sau cuộc đảo chính thất bại hôm 15/7 khiến 271 dân thường thiệt mạng. Nhưng phía Washington lại yêu cầu bằng chứng về sự tham gia của vị giáo sĩ này trong âm mưu đảo chính và cho biết quá trình dẫn độ phải được thực hiện theo đúng trình tự.

Kể từ sau cuộc binh biến, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch trấn áp quy mô lớn đối với các trường học, tổ chức từ thiện và doanh nghiệp quốc tế có liên quan đến ông Gulen. Đến nay đã có gần 70.000 người bị tạm đình chỉ công việc vì bị nghi ngờ tham gia vào phong trào lật đổ ông Erdogan.

Thanh Hiền

(Theo AP)

   

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.