Ảnh đối lập Obama và Trump đi trong mưa gây sốt

Bức ảnh tỷ phú Donald Trump cầm ô che đầu cho mình và Tổng thống Obama đầu trần bước đi trong mưa đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

anh-doi-lap-obama-va-trump-di-trong-mua-gay-sot

Ông Trump cầm ô che đầu cho mình, mà không che cho bà Bondi bên cạnh. Ảnh: AFP.

Bức ảnh của ông Trump được chụp ở Tampa, bang Florida, Mỹ, hôm 24/8. Người phụ nữ tóc vàng bước đi bên cạnh ông, mà không có ô che trên đầu, là giám đốc sở tư pháp bang Florida Pam Bondi. 

Bức ảnh được sử dụng trong bài viết đăng trên Washington Times hôm 7/9, giải thích mối quan hệ "mờ ám" giữa ông Trump và bà Bondi, khi ông Trump chi 25.000 USD hỗ trợ bà năm 2013 trong chiến dịch tái tranh cử chức giám đốc sở tư pháp Florida và đổi lại, bà quyết định không theo đuổi vụ gian lận thuế của Đại học Trump - một công ty giáo dục trực tuyến cung cấp các khóa học quản trị bất động sản, tài sản và cách làm giàu.

Ông Trump đã phải nộp phạt 2.500 USD trong năm nay, sau khi Sở thuế vụ Mỹ IRS phát hiện quỹ của ông Trump vi phạm luật thuế bằng cách hỗ trợ tiền cho bà Bondi.

Tuy nhiên, trong loạt ảnh trên Tampa Bay Times, do cùng một tác giả chụp, ông Trump và bà Bondi lại che chung một chiếc dù. Vì thế, người dùng mạng xã hội chỉ trích ông Trump ích kỷ, chỉ biết bảo vệ mái tóc của mình, trong tấm hình này.

anh-doi-lap-obama-va-trump-di-trong-mua-gay-sot-1

Tổng thống Mỹ đầu trần bước đi trong mưa. Ảnh: AFP.

Bức ảnh thứ hai chụp Tổng thống Mỹ Obama hồi tháng 4/2013 trong chuyến thăm căn cứ không quân Andrew ở bang Maryland. Ông Obama chuẩn bị quay lại Boston, khi nơi này vừa xảy ra vụ đánh bom khủng bố trong cuộc thi marathon khiến 3 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương. 

Một người bình luận ông Obama như đang khóc, trong khi đất nước lâm vào khủng hoảng, mà với nhiệm vụ là người đứng đầu nhà nước, ông có trách nhiệm ổn định tình hình. Tuy nhiên, cũng có người thắc mắc, tại sao tổng thống không che ô cho vợ, mà lại để bà đi lùi về phía sau và một người đàn ông khác che ô hộ.

Cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn, với hơn 2.000 lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội Twitter, theo Indy 100.

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.